Thành ủy TPHCM sẽ xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo thiếu trách nhiệm để giải ngân đầu tư công thấp

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý, nhắc nhở hoặc thay thế các cán bộ lãnh đạo, quản lý cố tình né tránh, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại từng công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa có kết luận liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM biểu dương một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao về giải ngân vốn đầu tư công. Song cũng lưu ý, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 50%) và đặc biệt nghiêm khắc phê bình các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp so với kế hoạch (giải ngân dưới 10%).

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 qua TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành cần nhận thức đầy đủ, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Xác định rõ công tác giải ngân vốn đầu tư công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa, vị trí, vai trò quan trọng trong hoàn thiện kết nối hạ tầng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và thành phố.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng được yêu cầu tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, theo dõi, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo các địa phương, đơn vị để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, nhanh chóng báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý, nhắc nhở hoặc thay thế các cán bộ lãnh đạo, quản lý cố tình né tránh, thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại từng công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND TPHCM được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM trong tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá sát tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm đạt kết quả; chỉ đạo, đôn đốc, có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM khẩn trương ban hành các văn bản, quy định cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, chủ đầu tư dự án (trong đó cần quy định, chế tài, xử lý trách nhiệm rõ ràng, cụ thể) để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành đối với từng tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị”, kết luận nêu rõ.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong phối hợp, triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023.

Đảng đoàn HĐND TPHCM chịu trách nhiệm lãnh đạo HĐND TPHCM tăng cường giám sát công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn thành phố; tiếp tục phối hợp chặt chẽ Ban Cán sự đảng UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, trọng tâm là các nội dung liên quan đến công tác đầu tư công.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo Ban Thường vụ, bí thư các quận ủy, huyện ủy và Thành ủy TP Thủ Đức khẩn trương thực hiện bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công do địa phương phụ trách từ nay đến cuối năm 2023 đúng kế hoạch đề ra. Đây sẽ là cơ sở để nhận xét, đánh giá, phân tích kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy đảng và cá nhân đồng chí bí thư năm 2023.

9 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt 32%, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do công tác dự báo, xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư chưa sát với nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện; công tác phối hợp, đôn đốc, thúc đẩy giữa các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án còn hạn chế; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, người đứng đầu của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm, thiếu phối hợp chặt chẽ, chậm trễ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án do cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách, dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu chung.

Tin cùng chuyên mục