Tháo gỡ các điểm nghẽn, không để khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển

Sáng 17-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn...

to-lam-17-614-1426.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, sáng 17-12. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) thời gian qua đã tạo được chuyển biến rõ nét với nhiều nội dung đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

QC 17.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Thực tiễn đang tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi việc triển khai Nghị quyết số 66 phải mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết, “đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa”.

Theo Tổng Bí thư, năm 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với tinh thần đưa nghị quyết đi ngay vào cuộc sống, không được chậm trễ.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung 3 nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; khẩn trương hoàn thành các văn bản để triển khai 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật vừa được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm văn bản hướng dẫn, các điều kiện để thi hành và tập trung tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển...

"Mục tiêu là phải hoàn thiện thiết kế tổng thể hệ thống pháp luật hướng tới xác lập cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại, khoa học, hợp lý, bao quát, đầy đủ các lĩnh vực pháp luật cần điều chỉnh; đảm bảo tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, có trật tự thứ bậc, hiệu lực pháp lý rõ ràng, đặc biệt phải dễ tiếp cận đối với người dân và doanh nghiệp", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nghị quyết mới trình Trung ương.

Kể từ phiên họp thứ nhất đến nay, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, ngành trung ương đã rà soát, xác định 2.088 phản ánh, kiến nghị, trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật cần xử lý, tháo gỡ. Dự kiến, hết năm nay sẽ xử lý được 462/470 phản ánh, kiến nghị (đạt 98,3%), qua đó hoàn thành mục tiêu “Năm 2025 cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ điểm nghẽn do quy định pháp luật” theo Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục