Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác TP Daegu. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng gửi lời cảm ơn trân trọng ngài quyền Thị trưởng đã gửi thư chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - một sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam.
Thông tin khái quát về diện mạo và không gian phát triển mới của TPHCM sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố định hướng hình thành 3 vùng. Cụ thể, vùng Bình Dương (trước đây) được xác định là thủ phủ phát triển công nghiệp công nghệ cao, vùng Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch và dịch vụ logistics và vùng trung tâm TPHCM (TPHCM trước đây) là đô thị lõi, tập trung phát triển công nghệ cao, dịch vụ, tài chính quốc tế, là đô thị lõi.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là một trong những nước có nhiều địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác nhất với TPHCM. Chính quyền TPHCM hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt là TP Daegu. Trải qua hơn 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và TP Daegu đã diễn ra sôi động, hiệu quả. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đạt được.
Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết với những tiềm năng phát triển giữa hai bên, TPHCM mong muốn hai địa phương đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, văn hóa, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hệ thống đường sắt.
Phát biểu tại buổi tiếp, quyền Thị trưởng TP Daegu Kim Jung-ki cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển nổi bật của thành phố trong thời gian qua. Ông Kim Jung-ki bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương