“Thay áo mới” cho trường học cũ

Đều đặn trong suốt 6 năm qua, các bạn trẻ trong dự án Sắc màu tuổi thơ dành thời gian những ngày cuối tuần, lên đường đến với các em nhỏ ở những vùng xa xôi, khó khăn trên khắp cả nước.
Tình nguyện viên cải tạo các điểm trường mầm non tại tỉnh Hòa Bình
Tình nguyện viên cải tạo các điểm trường mầm non tại tỉnh Hòa Bình

Tại những nơi dừng chân, các bạn trẻ đã cải tạo, “thay áo mới” cho các trường mầm non, mang đến không gian học tập đầy sắc màu cho hàng ngàn học sinh.

Qua bàn tay khéo léo của các họa sĩ không chuyên, những bức tường cũ kỹ của Trường Mẫu giáo Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được khoác lên “tấm áo mới”. Đó là hình ảnh nhiều màu sắc về một tương lai tươi sáng, hay đại dương biển cả với những con cá voi, cá ngựa, nàng tiên cá, san hô, sóng biển…

Nhìn những bức tường được sơn vẽ sinh động, cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phúc Thọ, vui mừng nói: “Các điểm trường ở đây xây dựng từ lâu, hầu hết xuống cấp. Các bức tường trong lớp học trở nên cũ kỹ, lấm bẩn bởi bùn đất. Từ khi có các bạn trẻ của tổ chức Sắc màu đến, cải tạo những bức tường này, không gian trong trường, trong lớp rất khang trang, sạch sẽ. Mấy em học sinh cứ ríu rít, ngắm nhìn hoài những bức tranh trên tường. Dự án Sắc màu tuổi thơ thực sự ý nghĩa, không chỉ giúp trẻ em vùng xa này có nơi học tập khang trang mà từ đó còn khơi gợi nơi các em nhỏ niềm yêu thích vẽ tranh cùng trí tưởng tượng phong phú”.

Năm 2015, trong những lần thực hiện chương trình thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em ở các địa phương, các tình nguyện viên trẻ Sắc màu nhận thấy một số trường mầm non xuống cấp, có nơi chỉ là những bức tường một màu đơn sơ. Vì thế, tháng 5-2016, các thành viên thành lập dự án Sắc màu tuổi thơ nhằm cải tạo các trường mầm non cũ ở những nơi khó khăn về cơ sở vật chất, hay vùng nông thôn xa xôi trên cả nước. Khởi điểm, dự án gồm 100 thành viên, đa số là các bạn trẻ yêu thích hoạt động thiện nguyện tại TPHCM.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, dự án đã “thay áo mới” cho 18 ngôi trường mầm non, cải tạo và vẽ trang trí 45 phòng học tại 4 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng kinh phí thực hiện các dự án hơn 400 triệu đồng và có hơn 400 lượt tình nguyện viên khắp nơi tham gia.

Cụ thể, trong tháng 6, 7 và 8, dự án đã đến Lâm Đồng, Bình Phước, Quảng Ngãi cải tạo 11 ngôi trường, sửa sang 23 phòng học. Trong tháng 9 và 10, dự án đến với vùng xa xôi nhất của tỉnh Hòa Bình, thi công sơn mới 3 điểm trường thuộc Trường Mầm non Mường Tuổng (huyện Đà Bắc) và 3 điểm trường thuộc Trường Mầm non Nuông Dăm (huyện Kim Bôi).

Theo đại diện tổ chức Sắc màu, sau 6 năm, dự án đã cải tạo khoảng 148 ngôi trường, vẽ trang trí mới 327 phòng học ở các tỉnh như Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hòa Bình… Hơn 2.000 lượt tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên trên khắp mọi miền đồng hành cùng dự án. Dự kiến trong năm 2023, dự án sẽ tiếp tục sửa sang khoảng 100 phòng học mầm non trên cả nước.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng ban quản lý dự án Sắc màu tuổi thơ, cho biết, dự án thực hiện với mong muốn thông qua những bức tranh đầy màu sắc mang đến không gian học tập sinh động, ươm mầm, kích thích sự sáng tạo của trẻ. Phần lớn kinh phí thực hiện kêu gọi từ các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện và một phần do các thành viên tự đóng góp.

“Hành trình này là quãng thanh xuân tươi đẹp của những người trẻ yêu thích công việc thiện nguyện. Chúng tôi hy vọng có thể đóng góp một chút sức nhỏ mang lại môi trường học tập tốt hơn cho các em vùng khó khăn”, chị Mỹ Trang chia sẻ.

“Tôi vẽ không đẹp, nhưng tình nguyện tham gia dự án vì ý nghĩa mang lại cho cộng đồng. Qua các chuyến đi thực tế, tôi rất đồng cảm, chia sẻ với các trường vùng khó khăn và mong muốn đóng góp sức mình”, tình nguyện viên Nguyễn Tuấn Anh (ngụ TPHCM) đồng hành cùng dự án suốt 5 năm qua, cho biết.

Song song cải tạo các ngôi trường cũ, các bạn trẻ Sắc màu còn thực hiện dự án Học bổng Sắc màu dành cho học sinh và tân sinh viên. Học bổng học sinh dành cho các em lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, chi trả 100% tiền học phí, quà tặng và các khoản chi trả khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn… Học bổng cho tân sinh viên hỗ trợ trung bình từ 8-12 triệu đồng/sinh viên.

Tin cùng chuyên mục