

Ngày 2-2, Quốc vương Nepal Gyanendra đã công bố danh sách nội các mới gồm 10 thành viên do ông lãnh đạo, trong đó ông Ramesh Nath Pandey được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Madhukar Shumsher Rana giữ chức Bộ trưởng Tài chính và ông Dan Bahadur Shahi làm Bộ trưởng Nội vụ.
Việc thành lập chính phủ mới diễn ra một ngày sau khi Quốc vương giải tán chính phủ liên hiệp, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước, siết chặt an ninh tại thủ đô Kathmandu và ban chiếu chỉ quản thúc tại gia một số nhân vật chính trị quan trọng.
Phản ứng trước những diễn biến mới trên chính trường Nepal, cộng đồng quốc tế kêu gọi Quốc vương Gyanendra nhanh chóng ổn định tình hình đất nước và khôi phục nền dân chủ quốc gia.
Nepal nằm ở khu vực Nam Á, có diện tích 145.000 km2 với số dân khoảng 27 triệu người. Hiện Nepal là một trong số những nước nghèo nhất thế giới với 42% dân số sống dưới mức nghèo khổ, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 47%. Du lịch là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của Nepal, quê hương của 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới |
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho rằng những động thái vừa qua đã đẩy Nepal vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, khó có thể mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho đất nước Nam Á này. Ông kêu gọi tất cả các đảng phái Nepal bình tĩnh và kiềm chế để tránh làm cho tình hình xấu thêm.
Ấn Độ, quốc gia láng giềng của Nepal, khẳng định luôn ủng hộ nền dân chủ và chế độ quân chủ lập hiến tại Nepal, coi đây là hai trụ cột cho sự ổn định chính trị của nước này. Trong khi đó, các hãng hàng không Ấn Độ và Thái Lan đã quyết định tạm ngừng tất cả các chuyến bay tới Nepal.
Trong một diễn biến liên quan, lực lượng chống đối Nepal (hiện đang kiểm soát phần lớn đất nước) đã kêu gọi tiến hành cuộc tổng bãi công trong ba ngày, từ 2/2 để phản đối việc Quốc vương Gyanendra giải tán chính phủ liên hiệp và khôi phục quyền lực cá nhân.
Trong khi đó, Thủ tướng vừa bị phế truất Shah Bahadur Deuba tố cáo Quốc vương vi phạm hiến pháp và kiên quyết phản đối quyết định phế truất ông.
Ông Deuba, 59 tuổi, nhậm chức thủ tướng tháng 7-2001. Năm 2002, ông đã bị Quốc vương Gyanendra cách chức vì cho rằng ông không đủ năng lực lãnh đạo đất nước, nhưng sau đó lại được tái bổ nhiệm do sức ép của dư luận trong nước và quốc tế.
L.M