Thế giới thiệt hại 155 tỷ USD vì thiên tai và thảm họa

Hãng tái bảo hiểm của Thụy Sĩ Swiss Re ước tính trong năm 2018, thiệt hại do thiên tai và thảm họa liên quan đến con người là 155 tỷ USD, giảm một nửa so với năm ngoái. 
Thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Sulawesi, Indonesia vào tháng 9-2018. Ảnh: EPA
Thảm họa động đất và sóng thần tại đảo Trung Sulawesi, Indonesia vào tháng 9-2018. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, Swiss Re nhấn mạnh, một số thiên tai quy mô nhỏ và vừa, cùng với những thảm họa do con người gây ra trong năm 2018 vẫn gây nhiều lo ngại.

Theo Swiss Re, các thảm họa trong năm nay đã phản ánh mức độ dễ tổn thương của những nơi tập trung đông dân và tài sản tại khu vực duyên hải, cũng như ở khu vực thành thị và nơi hoang dã. Số liệu trên cũng là lời nhắc nhở rằng thời tiết cực đoan có thể nhanh chóng trở thành thảm họa.

Trong số các thảm họa, thiên tai lớn trong năm 2018 phải kể đến là các cơn bão Micheal, Florence, hàng loạt cơn bão tại châu Á và nhiều vụ cháy rừng gần đây tại California, Mỹ.

Tin cùng chuyên mục