Liên minh châu Âu

Xem xét lại kế hoạch viện trợ cho Palestine

Xem xét lại kế hoạch viện trợ cho Palestine

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét nối lại viện trợ cho Palestine bằng việc chuyển tiền đến văn phòng Tổng thống, không qua Chính phủ Hamas.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC), tiền chi cho các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, có thể sẽ được chuyển tới văn phòng của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Xem xét lại kế hoạch viện trợ cho Palestine ảnh 1
Người dân Palestine đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Viện trợ trực tiếp từ EC cho chính quyền Palestine bị cắt, sau khi Hamas giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch của EU - giống đề xuất gần đây của Pháp - các nhà tài trợ sẽ lập một quỹ chung, phối hợp với LHQ, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế. Quỹ này sẽ được chi cho các lĩnh vực đặc biệt như y tế, giáo dục, không qua chính phủ Hamas.

Trước đó, Nga đã thông báo viện trợ 10 triệu USD cho Palestine, dự kiến cũng sẽ được chuyển tới văn phòng của Tổng thống.

LHQ ước tính có một phần tư dân số Palestine sống phụ thuộc vào lương của chính phủ. Đội ngũ công chức của chính quyền Palestine có khoảng 165.000 người.

Tuy nhiên, việc cắt tiền viện trợ có nghĩa là chính phủ Palestine không có khả năng trả lương cho công chức trong hai tháng 3 và 4-2006.

V.S (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục