Montenegro sẽ tách khỏi Liên bang Serbia-Montenegro?

Khoảng 1.120 địa điểm bỏ phiếu ở Montenegro ngày 21-5 đã mở cửa để tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lịch sử về vấn đề tách nước cộng hòa nhỏ bé vùng Balkan này khỏi Liên bang Serbia-Montenegro.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng (6 giờ GMT), với khoảng 485.000 cử tri đủ tư cách tham gia. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 9 giờ tối cùng ngày và kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố lúc 10 giờ tối, song các kết quả chính thức phải đến ngày 22-5 mới được công bố.

Cuộc trưng cầu dân ý này sẽ là bước đi cuối cùng của quá trình tan rã Liên bang Nam Tư, trước đó 4/6 nước cộng hòa thuộc liên bang này đã ly khai trong những năm 90 của thế kỷ 20. Theo quy định, cuộc trưng cầu sẽ có giá trị khi trên ½ cử tri đi bỏ phiếu và 55% số cử tri tán thành độc lập. Có 3.000 nhà quan sát quốc tế và trong nước giám sát cuộc trưng cầu dân ý này. 

D.Tr. (BBC, AFP)

Tin cùng chuyên mục