Sau vụ đảo chính quân sự tại Thái Lan

Nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi kiềm chế

Nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi kiềm chế

(SGGPO).-Chiều 20-9, tình hình chính trị tại Thái Lan tiếp tục căng thẳng sau cuộc đảo chính đêm 19-9 của nhóm tướng lĩnh quân đội tự xưng là Hội đồng Cải cách Dân chủ do Tướng Sonthi Boonyaratglin, Tư lệnh lục quân đứng đầu lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên trên truyền hình quốc gia,Tướng Sonthi khẳng định phe đảo chính đã nắm giữ quyền lực, Hiến pháp, Quốc hội,Tòa án Hiến pháp đã hết hiệu lực, đồng thời yêu cầu các sĩ quan ủng hộ ông Thaksin ra trình diện.

Nhiều nước và tổ chức quốc tế kêu gọi kiềm chế ảnh 1

Các nhà đầu tư Nhật Bản lo lắng khi giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Tokyo giảm mạnh do ảnh hưởng cuộc đảo chính ở Thái Lan. (ảnh: AFP)

Cuộc đảo chính đã làm thị trường chứng khoán Thái Lan phải đóng cửa,đồng baht của Thái Lan giảm giá so với đồng USD. Hiện 37,63 baht đổi 1 USD so với 37,26 baht đổi 1 USD trong phiên giao dịch cuối ngày 19-9, trước khi đảo chính xảy ra.

Các nhà quan sát cho rằng cuộc đảo chính sẽ làm ngành du lịch nước này thiệt hại nặng nề nhất khi các du khách bắt đầu lũ lượt rời khỏi Thái Lan.

Thị trường chứng khoán các nước trong khu vực phản ứng tiêu cực về vụ đảo chính ở Thái Lan : giá cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán Singapore và Tokyo giảm từ  0,27 % đến 1,3 %.

*  Nhiều nước và các tổ chức quốc tế tuyên bố hết sức lo ngại trước diễn biến tại Thái Lan đồng thời kêu gọi các phe phái bình tĩnh,kiềm chế,giải quyết các vấn đề bất đồng thông qua đàm phán.

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho rằng đảo chính không phải là hành động được khuyến khích.Thủ tướng Phần Lan Matti Taneli Vanhanen (hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu –EU) bày tỏ lo ngại sâu sắc về những gì đang diễn ra tại Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói Mỹ đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi người Thái giải quyết bất đồng chính trị bằng giải pháp hòa bình và theo những nguyên tắc dân chủ, tôn trọng luật pháp.

Các nước láng giềng Singapore,Philippines,Malaysia … tuyên bố lo ngại về tình hình ở Thái Lan và kêu gọi các phe phái tại nước này giải quyết bất đồng bằng biện pháp đối thoại hòa bình. Anh, Pháp,Nhật Bản,Australia khuyến cáo công dân của họ đang du lịch Thái Lan hết sức thận trọng…

Thanh Xuân (Theo AFP, Bloomberg)

Thông tin liên quan

Đảo chính quân sự tại Thái Lan

Tuyên bố lập chính phủ mới


Tin cùng chuyên mục