Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất

Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất

Lúc 14 giờ chiều nay (giờ VN), Trung Quốc bắt đầu tiến hành 3 ngày Quốc tang để tưởng niệm  các nạn nhân trong thảm họa động đất vào thứ Hai 12-5 tại tỉnh Tứ Xuyên.

Lễ Quốc tang được mở đầu bằng 3 phút mặc niệm của hơn 1,3 tỷ công dân Trung Quốc. Giao thông trên đường cũng dừng lại, những người điều khiển xe bước xuống xe, tiếng còi xe được kéo, nhà nhà treo cờ để tưởng nhớ những nạn nhân.

Các hoạt động vui chơi giải trí tạm ngưng trong khoảng thời gian diễn ra Quốc tang trên toàn Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 21-5. Các cuốn sổ Quốc tang ghi lời chia buồn của các quốc gia sẽ được đặt ở các tòa Lãnh sự quán Trung Quốc và Đại sứ quán tại khắp nơi trên thế giới.

Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng nay,  trước mặt khoảng 2.600 người, quốc kỳ Trung Quốc đã được treo lên tại vị trí treo cờ rũ ở quảng trường Thiên An Môn, trung tâm Bắc Kinh,

Con số thống kê chính xác nạn nhân chết trong vụ động đất từ văn phòng cứu trợ khẩn cấp Trung Quốc vào lúc 16 giờ (giờ Việt Nam) ngày 19-5 là 34.073, và 245.109 người bị thương.

Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 1
Cờ quốc tang được treo tại Quảng Trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 2
Học sinh trường tiểu học tại thành phố Xianjin khóc thương các bạn. Ảnh Reuters.
Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 3
Lính cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh Reuters.
Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 4
Người dân tại thị trấn Pingtong, tỉnh Tứ Xuyên trong 3 phút tưởng niệm. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 5
Liu Xiumei, nạn nhân may mắn được thoát chết. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất ảnh 6
Các y tá và bác sĩ mặc niệm người đã mất. Ảnh: Reuters.

N.B (Chinaview, CNN, AP)

Tin cùng chuyên mục