Trung Quốc: Hơn 10 tỷ USD tái thiết sau động đất

Tân Hoa Xã đưa tin, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc sẽ chi 70 tỷ NDT (hơn 10 tỷ USD) trong năm nay để phục vụ việc tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi thảm họa động đất hôm 12-5.

Ông Ôn Gia Bảo cam kết, chính phủ sẽ tiếp tục lập các quỹ tái thiết khác trong 2 năm tới và cho biết, việc ổn định cuộc sống cho người dân ở các khu vực bị tàn phá nặng nề là nhiệm vụ cấp bách nhất. Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi các tổ chức hãy khẩn trương bắt tay vào công việc tái thiết càng sớm các tốt.

Ngoài ra, ông Ôn Gia Bảo cho biết, 5% quỹ tiêu dùng của chính phủ trong năm nay sẽ được dành cho các hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất và yêu cầu các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu để góp sức cho công cuộc tái thiết.

Theo thống kê mới nhất, trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên đã làm trên 51.000 người thiệt mạng và còn hơn 29.000 vẫn mất tích.

A.V.

Tin cùng chuyên mục