Trung Quốc: Sau động đất nhiều người xin con nuôi

AP sáng nay cho biết, khoảng 4.000 trẻ em mồ côi sau trận động đất tại Tứ Xuyên đang được nhiều gia đình muốn nhận làm con nuôi.

Bên cạnh việc đóng góp tiền và hàng hóa, việc nhận con nuôi cũng là cách chia sẻ tình cảm của nhiều người với nạn nhân của trận động đất. Nhiều người như bà Wang Liqin, viết trên trang web Tianya.com rằng, bà và chồng muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi sau trận động đất, không quá 3 tuổi...
 
Điều này tương đối mới với một xã hội vốn không chuộng con nuôi như Trung Quốc. Theo các quan chức Trung Quốc, số người xin nhận con nuôi hiện đã vượt xa số trẻ mồ côi nên người nước ngoài khó có cơ hội tìm con nuôi sau trận động đất.

Phó Vụ trưởng Vụ công dân, Jiang Li, cho biết mỗi ngày vụ nhận hàng trăm cuộc điện thoại xin con nuôi. Trong số người xin con nuôi, có nhiều người muốn có thêm con thứ hai sau khi đã sinh một con theo kế hoạch hoặc có người do hiếm muộn...


 H.Q.

Tin cùng chuyên mục