Theo ghi nhận, lúc 7 giờ sáng nay, trên các tuyến đường chính ở trung tâm TP Đà Nẵng như: Ngô Quyền (Quận Sơn Trà), Ngũ Hành Sơn (Quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu), Điện Biên Phủ (Quận Thanh Khê) và Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) đông đúc phương tiên tiện lưu thông, người dân di chuyển vào để đến công ty làm việc thay cho những người hết ca trở về nhà.


“Sau 10 ngày làm việc tại chỗ, chúng tôi thay ca với đồng nghiệp, công ty có chuẩn bị giấy lưu thông có ghi điểm đi và điểm đến cụ thể nhằm thuận tiện cho công nhân di chuyển qua chốt kiểm soát dịch”, chị Vân chia sẻ.

“Sáng nay, tôi tranh thủ chạy về nhà cho kịp giờ theo quy định. Sau 9 giờ mà còn lưu thông thì chắc chắn sẽ bị phạt", chị Hạnh nói.


“Sáng nay có một số trường hợp công nhân đi làm sớm khi cổng công ty, xí nghiệp chưa mở cửa; một số gặp khó khăn khi qua các chốt. Tuy nhiên, về cơ bản việc đổi ca giữa các doanh nghiệp thực hiện tốt”, ông Sơn nói.
Hiện có khoảng 120 doanh nghiệp ở Đà Nẵng đang hoạt động, tuân thủ thực hiện “3 tại chỗ” với số nhân viên làm việc tại doanh nghiệp là 30%. Trong đợt này, có 16/120 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động (từ 26-8 đến 5-9) và có 14 doanh nghiệp (tạm nghỉ từ 16 đến 26-8) xin bổ sung hoạt động.




Các tin, bài viết khác
-
Thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển của Đà Nẵng
-
Lan tỏa văn hóa đọc từ thư viện số
-
Hội chợ nông nghiệp Hòa Vang - liên kết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
-
Du lịch Đà Nẵng tìm giải pháp chuyển đổi số, chuẩn hóa hoạt động kinh doanh
-
Đà Nẵng đẩy mạnh du lịch golf thu hút khách Hàn Quốc
-
Đà Nẵng: Nhiều khó khăn khi mua sắm thiết bị, vật tư y tế
-
Vụ ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Giải pháp lâu dài cần sự tham gia quyết liệt của người tiêu dùng
-
Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2022
-
Doanh nghiệp Đà Nẵng tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu
-
Đà Nẵng: Kiểm tra việc thuê đất, xử lý tình trạng đầu cơ đất công nghiệp