Thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường-xã

“Sắp tới, TP sẽ nghiêu cứu, áp dụng thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường-xã”. Đó là chủ trương của TPHCM về thực hiện thí điểm nhất thể hóa cán bộ chủ chốt ở cơ sở theo chỉ đạo của Trung ương.

Cách đây 8 năm, TPHCM đã tổ chức thí điểm mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường ở phường Bến Nghé (quận 1) và sau đó là phường 2 (quận 3). Tuy nhiên, do thiếu cán bộ có đủ khả năng đảm nhận một lúc “hai vai” và do cơ chế chung, quy chế chưa rõ ràng, nên năm 2005, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chỉ đạo tạm ngưng thực hiện mô hình này.  

T.SƠN

Cán bộ, công chức và công an phường sinh hoạt tại chi bộ khu phố

Sau thời gian thực hiện thí điểm ở quận 1, đến nay, TPHCM đã có 7 quận-huyện xây dựng được 43 chi bộ (gồm 444 đảng viên) khối cơ quan phường-xã (quận 1, 3, 9, 10, Gò Vấp, Thủ Đức và Bình Chánh). Qua sinh hoạt, chi bộ góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo công tác chuyên môn, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Tuy nhiên, để hạn chế quan liêu và không sâu sát địa bàn, Thành ủy TPHCM chỉ đạo tất cả đảng viên là cán bộ, công chức, chiến sĩ công an, phường đội ngoài việc sinh họat Đảng chính thức tại chi bộ các cơ quan cần phải tham dự sinh hoạt chi bộ khu phố, tạo sự phối hợp hoạt động giữa phường-xã với hoạt động của khu phố, tổ dân phố. 

T.TRANG

1.000 tụ điểm sinh hoạt văn hóa tại khu phố-ấp

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, đến nay, TPHCM đã hình thành hơn 1.000 tụ điểm sinh hoạt văn hóa tại khu phố-ấp. Ở một số huyện ngoại thành, nhiều hộ nông dân tình nguyện hiến đất để xây dựng các tụ điểm sinh hoạt, nhà văn hóa, công viên.

Đảng viên và mặt trận, đoàn thể khu phố vận động các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị sinh hoạt văn hóa (tivi, hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng, đàn, trống, tủ sách văn hóa…). Ngoài ra, 120 cơ sở kinh doanh, dịch vụ đăng ký thực hiện “Điểm sáng văn hóa”. 

T.TRANG

Tin cùng chuyên mục