Thí sinh Hà Nội vui với đề Văn thi lớp 10 về chủ đề "hạnh phúc"

Sáng 7-6, hơn 102.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn tất làm bài môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026.

Thí sinh dự thi ở điểm Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 7-6. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thí sinh dự thi ở điểm Trường THCS Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sáng 7-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Năm nay, toàn TP Hà Nội có 201 điểm thi tại 30 quận, huyện, thị xã, với hơn 4.400 phòng thi, cùng hệ thống điểm thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống đột xuất như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác.

Đề Văn thi lớp 10 của Hà Nội có hai phần là đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm), đề cập chủ đề "hạnh phúc", với ngữ liệu từ bài thơ cùng tên của tác giả Giang Nam. Bài thơ được viết vào tháng 11-1975, khi đất nước vừa thống nhất.

Các thí sinh nhận xét, ngữ liệu bài thơ "Hạnh phúc" dễ đọc, dễ phân tích, các câu hỏi không quá đánh đố, hoàn cảnh ra đời lại gắn với sự kiện Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nên tạo sự gần gũi, cảm xúc cho học sinh, đặc biệt là các em vừa mới được chứng kiến sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hoàng tráng, xúc động.

1.jpg
2.jpg
Đề Văn thi lớp 10 của Hà Nội

Nội dung bài thơ thể hiện gần cả cuộc đời qua đi, người cha mới thực sự cảm nhận hạnh phúc đầy đủ, trọn vẹn, nhấn mạnh sự mất mát do chiến tranh và giá trị của hòa bình, giá trị của hạnh phúc gia đình. Nhờ đó, đề thi mở ra không gian để học sinh được bày tỏ, cảm nhận và thể hiện chiều sâu cảm xúc của mình.

Câu nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh viết về niềm vui tuổi học trò, được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức, dễ viết. Nhiều thí sinh khoe "trúng tủ" khi đề hỏi về tuổi học trò, cũng là nội dung được thầy cô ôn kỹ vì các em là học sinh cuối cấp, đề thi có thể hỏi về thầy cô, trường lớp, bạn bè và tuổi học trò.

1.jpg
Thí sinh dự thi vào lớp 10 được phụ huynh sát cánh động viên. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiều phụ huynh đánh giá đề Văn năm nay không đánh đố, không lắt léo, đúng tinh thần của chương trình, sách giáo khoa mới. Thí sinh khi làm bài có thể thoải mái viết bằng cảm xúc thật khi ôn lại kỷ niệm tuổi học trò của mình cũng như bày tỏ được trách nhiệm của mình với gia đình, đất nước. “Nhẹ nhàng, dễ thở và có cảm hứng cho các con viết”, chị Nguyễn Thu Thủy (quận Hà Đông, Hà Nội) có con thi vào lớp 10 nhận xét. Nhiều phụ huynh bày tỏ: đọc đề mà thấy tim rung lên…

Chiều nay, học sinh tiếp tục thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8-6, các em làm bài thi Toán, trong 120 phút. Thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ làm thêm môn chuyên trong ngày 9-6. Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng ba môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng bốn môn, với môn chuyên nhân hệ số hai.

Năm nay, Hà Nội có trên 102.000 học sinh thi lớp 10 công lập, trên tổng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Đây là kỳ thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, khoảng hơn 81.000 em sẽ có chỗ học công lập, vì thế luôn là kỳ thi căng thẳng, đầy áp lực đối với cả thí sinh và phụ huynh.

Tin cùng chuyên mục