Thí sinh TPHCM thoải mái bước vào môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sáng nay 17-7, hơn 82.000 thí sinh TPHCM bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
Thí sinh TPHCM thoải mái bước vào môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 1 Thí sinh xem lại danh sách phòng thi trước giờ thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: THU TÂM
Tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), từ 6 giờ sáng đã có thí sinh đến từ khá sớm.
Đinh Hoàng Kha, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Bạch Đằng (quận 3) cho biết, em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn. Hôm qua, hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ em làm bài thi khá tốt nên hôm nay bước vào môn thi bắt buộc cuối cùng là môn Toán với tâm trạng khá thoải mái.
Kha cho biết thêm, em ôn tập kỹ phần hình học không gian, trong đó chú ý các dạng toán thực tế như tính thể tích chai nước, thể tích ly kem... Riêng với phần đại số, thí sinh này chú trọng việc học thuộc công thức.
Thí sinh TPHCM thoải mái bước vào môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 2 Tranh thủ hỏi thăm nhau tình hình làm bài thi hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ,. Ảnh: THU TÂM
Với Nguyễn Minh Khánh, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), thì em ôn tập kỹ phần giải toán lập phương trình. Khánh chia sẻ trên lớp, thầy, cô nhắc nhở các em chú ý phần toán liên hệ thực tế, tích hợp kiến thức Lý, Hóa, Sinh.
Chiến thuật làm bài của thí sinh này là đọc một lượt hết đề, làm những câu dễ trước để vững tinh thần, tranh thủ điểm số tối thiểu, sau đó mới làm đến câu khó. Nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 của thí sinh này đăng ký vào Trường THPT Gia Định.
Thí sinh TPHCM thoải mái bước vào môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 3 Giám thị đọc tên thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: THU TÂM
Cùng tâm trạng thoải mái đó, Nguyễn Phi Anh, học sinh lớp 9/8, Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) nhấn mạnh, muốn có điểm số cao, làm bài thi nhanh thì các bạn càng phải... từ từ, tức bình tĩnh đọc từng câu hỏi, không vội vàng, hấp tấp dễ dẫn đến hiểu sai đề, từ đó giải toán không đúng.
Cũng theo Phi Anh, đề thi có 60% câu hỏi thuộc phần đại số, 40% thuộc hình học nên thí sinh cần phân bổ thời gian làm bài hợp lý, dựa trên năng lực thực tế của bản thân.
Thí sinh TPHCM thoải mái bước vào môn thi cuối kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 4 Giám thị cho thí sinh ký tên điểm danh vào danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: THU TÂM
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, điểm thi THPT Lương Thế Vinh có 35 phòng thi với 840 thí sinh. Các em sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 120 phút, thời gian bắt đầu làm bài từ 8 giờ. 
Chiều nay, học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên theo đăng ký. Những trường hợp đăng ký dự tuyển vào lớp 10 thường không dự thi môn này.

Tin cùng chuyên mục