Ngày 14-4, khoảng 300.000 người dân ủng hộ phe cánh tả Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Ankara để phản đối và gây sức ép yêu cầu Thủ tướng Recip Tayyip Erdogan- thành viên của đảng AKP, không ra tranh cử chức tổng thống vào tháng 5. Làn sóng phản đối từ các thành viên của đảng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ bắt nguồn từ tôn giáo của ông Erdogan. Họ cho rằng ông Erdogan là người ủng hộ lực lượng Hồi giáo tham gia chính phủ, tuy ông đã bác bỏ những cáo buộc trên.
Theo các quan chức địa phương, đoàn người biểu tình dự kiến tuần hành suốt đêm tại các khu phố lớn ở Ankara. Một nhóm khác tập trung tại khu lăng mộ của nhà lãnh đạo quá cố Mustafa Kemal Ataturk. Trong khi đó, hàng chục ngàn người đã ồ ạt đổ ra quảng trường Tandogan hô vang những khẩu hiệu phản đối ông Erdogan. Để ngăn chặn bạo động bùng phát, chính quyền Ankara đã huy động hơn 10.000 nhân viên cảnh sát đến khu vực này.
T.H. (Theo BBC, Reuters)