Thông tin bệnh nhân bị mổ lấy thận ở Đắk Lắk là sai sự thật

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khẳng định thông tin bệnh nhân bị mổ lấy thận là hoàn toàn sai sự thật.

Ngày 19-8, BS Trịnh Hồng Nhựt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý những thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội về một bệnh nhân bị mổ lấy thận tại bệnh viện này.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, anh Y.N.M. (34 tuổi, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bị mổ cướp thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vùng Tây Nguyên.

Theo BS Trịnh Hồng Nhựt, bệnh nhân được đề cập là anh Y.N.M. (ở xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), không phải trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk như mạng xã hội thông tin. Anh Y.N.M. bị sốt tại nhà 4 ngày, mệt nhiều, đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk điều trị 1 ngày. Sau đó, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lúc 21 giờ 23 phút ngày 9-8, với chẩn đoán theo dõi sốt xuất huyết Dengue.

Sau 5 ngày điều trị nội khoa tại khoa Truyền nhiễm, sức khỏe bệnh nhân không cải thiện, sốt cao liên tục, mệt nhiều, rối loạn ý thức. Qua đó chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng/ theo dõi viêm não – màng não/sốt xuất huyết Dengue ngày 10, biến chứng suy đa tạng nên được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực và chống độc tiếp tục điều trị.

Sau 34 giờ điều trị hồi sức nội khoa tích cực và phối hợp lọc máu liên tục, bệnh không cải thiện, diễn biến nặng, bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp không cải thiện, tụt huyết áp. Do đó, bệnh viện đã giải thích với gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Đồng thời, bác sĩ đã nhiều lần động viên gia đình cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng gia đình kiên quyết viết cam đoan xin về.

Thời điểm này, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa phủ tạng (suy thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa…).

“Bệnh viện cũng không mổ cho bệnh nhân, ngoại trừ chọc kim vào tĩnh mạch đùi lấy máu để lọc máu cho bệnh nhân”, bác sĩ Nhật khẳng định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục