Căng thẳng chính trị ở Zimbabew lại dâng cao sau khi cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập, Morgan Tsvangirai, Chủ tịch Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC), vào chiều qua khi ông này đang vận động cho vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 27-6.
Hãng tin Reuters cho biết, đây là lần thứ hai trong tuần ông Tsvangirai bị bắt vì những cáo buộc “gây rối loạn trật tự công cộng” nhưng chỉ vài giờ sau đó, trước sức ép của hàng trăm người ủng hộ phe đối lập, cảnh sát đã thả ông Tsvangirai ở trạm Esigodini, cách thành phố Bulawayo 40km về phía Đông Nam.
Cùng ngày, LHQ cảnh báo rằng lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động (được ban bố trước cuộc bầu cử tại Zimbabwe) sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình của LHQ.
Người dân Zimbabwe sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc phân phối hàng cứu trợ nhân đạo bị gián đoạn tại nước này. Quyết định của Chính phủ Zimbwe hạn chế hoạt động của các NGO trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 đã bị chỉ trích kịch liệt.
N.P.
SGGP 12 giờ
Các tin, bài viết khác
-
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch Covid-19
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?
-
Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump
-
Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm