Thủ tướng Israel đối mặt với cáo buộc tham nhũng

Theo Independent, cảnh sát Israel xác nhận Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đang bị điều tra với các cáo buộc tham nhũng, gian lận và bội tín. 
Thủ tướng Israel đối mặt với cáo buộc tham nhũng
Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi phát ngôn viên của ông tuyên bố đây là âm mưu nhằm thay đổi chính phủ hiện nay. 

Thủ tướng Netanyahu bị tố có liên quan trong hai vụ điều tra riêng rẽ. Vụ thứ nhất, liên quan đến nhà sản xuất điện ảnh Hollywood Arnon Milchan. Cáo buộc cho rằng ông Netanyahu nhận các món quà trị giá hàng ngàn USD từ ông Milchan. Trong vụ thứ 2, ông Netanyahu bị tố đã hứa hẹn tạo thuận lợi về thương mại cho ông Arnon Mozes, một chủ tờ báo Israel, để đổi lại được chủ báo này đưa tin theo hướng có lợi cho mình. Các công tố viên đang trao đổi với một trong những cựu trợ lý hàng đầu của Thủ tướng Netanyahu về những vấn đề này. 

Tin cùng chuyên mục