Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần 2 Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15

Sáng 3-2, Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Ban Chỉ đạo 850) tổ chức hội nghị lần thứ 2.

viber-image-2024-02-03-09-28-10-463-6539.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự và chủ trì có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Ủy viên Thường trực - Tổ trưởng Tổ Công tác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ hội nghị lần này nhằm đánh giá lại kết quả triển khai nhiệm vụ hội nghị lần thứ 1. Qua đó, đúc kết, rút kinh nghiệm về công tác triển khai và định hướng cho hội nghị lần thứ 3.

viber-image-2024-02-03-09-28-09-777-9060.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần triển khai Nghị quyết 98 phải nhanh hơn, sát với tình hình hơn, cuộc họp sau phải đạt kết quả cao hơn cuộc họp trước để thực hiện Nghị quyết 98 hiệu quả hơn.

Thủ tướng yêu cầu tinh thần làm việc là không dừng lại những gì đã đề xuất mà phải tiếp tục nghiên cứu, triển khai công việc mới. Từ đó, nhận diện những nội dung gì vướng, chưa phù hợp để bổ sung tiếp tục kiến nghị.

viber-image-2024-02-03-09-29-29-660-633.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kết quả công việc của Chính phủ, bộ ngành, thành phố. Qua đó, nhìn nhận thẳng thắn, không để công việc chậm trễ, hiệu quả thấp dẫn đến tính thiết thực của nghị quyết giảm đi.

Tin cùng chuyên mục