Thuận Nguyễn ám ảnh cảnh quay ăn chuột sống; Sĩ Thanh chia sẻ vai diễn trong "Yêu trước ngày cưới"

Thuận Nguyễn hé lộ góc khuất sau vai diễn trong Người mặt trời; Sĩ Thanh: “Tôi không phải bad girl như Khả Thy trong phim".

Hé lộ góc khuất sau vai diễn trong "Người mặt trời"

Thuận Nguyễn đảm nhận vai phản diện Marco - một trong những vai diễn tuyến chính trong Người mặt trời. Thời gian đầu vì chưa có đủ sức mạnh, Marco và em trai sống trong sự đói khổ, phải ăn chuột sống để sinh tồn khi đang chạy trốn những kẻ sát hại mẹ mình. Tuy nhiên, khi bị nhóm người xấu hành hạ, bản năng khát máu và sự tàn nhẫn của Marco được “khai mở”.

7j4a0955-1405.jpg
Thuận Nguyễn

Để hoàn thành vai diễn, Thuận Nguyễn đã đầu tư rất nhiều. Không lựa chọn các công nghệ hiện đại, nam diễn viên chấp nhận ăn chuột sống. Nhờ đó, phân cảnh này được thể hiện một cách chân thật, sống động.

Tuy nhiên, sự thật là Thuận Nguyễn rất sợ chuột. Nam diễn viên cho biết, bản thân ám ảnh khi quay phân cảnh ăn chuột sống.

7j4a0970-copy-4621.jpg

Ngoài ra, Thuận Nguyễn phải dùng đến kem trộn để có được làn da trắng "đúng chuẩn" ma cà rồng. Tuy nhiên, vì sử dụng biện pháp “trắng cấp tốc” này, anh cũng gặp nhiều khó khăn, do kem trộn bắt nắng dữ dội nên khi đi ngoài trời nắng, phải che chắn kỹ để không gây hại làn da.

7j4a1254-copy-7709.jpg
Thuận Nguyễn và Chi Pu

Chia sẻ về dự án điện ảnh Người mặt trời, Thuận Nguyễn cho biết, đây là cơ hội lớn đối với con đường hoạt động nghệ thuật. Để được thủ vai Marco, Thuận Nguyễn phải trải qua 6 lần casting (4 lần với đạo diễn Kathy Uyên, 2 lần với đạo diễn Timothy Linh Bùi) mới chinh phục được đội ngũ sản xuất.

Sĩ Thanh: “Tôi không phải bad girl như Khả Thy trong phim"

Trong năm qua, Sĩ Thanh đã trở lại với vai trò diễn viên qua vai diễn Khả Thy trong bộ phim Yêu trước ngày cưới, thể hiện hình ảnh một cô nàng cá tính, phóng khoáng và nổi loạn.

3-bo-so-3-7-961.jpeg
Sĩ Thanh

Sĩ Thanh cho biết, đã dành thời gian nghiên cứu kỹ để casting vai diễn Khả Thy và đây như một nhân vật đo ni đóng giày cho mình. Cả Sĩ Thanh và ê-kíp bộ phim đều đánh giá cao nhân vật Khả Thy, mong khi phim phát sóng sẽ nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Nhiều khán giả còn bày tỏ yêu mến Sĩ Thanh vì thích cách cô “chuyên trị” những vai “gái hư”. Nói về điều này, Sĩ Thanh vui vẻ chia sẻ: “Nhiều người vẫn lầm tôi là bad girl khi nhìn ngoại hình, nhưng bên trong tôi là good girl chính hiệu nhé! Tuy nhiên, tôi vui vì được khán giả yêu mến với những vai diễn gái hư vì diễn hư mà được thích sẽ khó hơn là diễn ngoan mà! Tôi sẽ phát huy tất cả để có nhiều màu sắc hơn và không bị đóng khung là gái hư”.

sithanhthumb-3-3981.jpg

Trong suốt quá trình quay Yêu trước ngày cưới, Sĩ Thanh cho biết, tiến độ quay cũng rất căng thẳng, đôi lúc bị kiệt sức nhưng phải cố gắng 200% công suất để đạt hiệu quả tốt nhất. Thời gian kéo dài và áp lực nên các diễn viên như Song Luân, Minh Trang đến Nhã Phương đều có lúc phải xin tạm nghỉ một thời gian, nhằm hồi phục sức khỏe.

"Dù ít đóng phim và là “tay ngang” nhưng tôi tin diễn xuất là con đường thuộc về mình và mình sẽ tập trung phát triển hết khả năng”, Sĩ Thanh chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục