Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết tại TPHCM

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, năm 2023 Công an TPHCM tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều thành tích thắng lợi hơn nữa.

Chiều 21-1 (tức 30 Tết Nguyên đán), đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, Công an TPHCM là đơn vị đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ, năm 2022 là một năm đất nước đối mặt với nhiều khó khăn và chúng ta bị ảnh hưởng lớn bởi suy thoái kinh tế thế giới, xung đột vũ trang, bởi tình hình diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức… Chúng ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện với nhiều dấu ấn. Trong thành tích chung có sự đóng góp rất to lớn của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và Công an TPHCM nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương thành tích Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương thành tích Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, TPHCM có vị trí quan trọng, đông dân số đi kèm theo đó là quy mô các loại tội phạm cùng các khó khăn thách thức mà đơn vị phải đối mặt. Kết quả Công an TPHCM đạt được trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh triệt phá tội phạm trên các lĩnh vực; đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan ma túy, liên quan việc chống phá của các tổ chức gián điệp nước ngoài là hết sức to lớn và đáng tự hào, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị của TPHCM.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2023 tình hình thế giới khó lường, khó dự đoán… nhiệm vụ đặt ra cho Công an TPHCM càng nặng nề hơn. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết số 13 của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; vì vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn bộ lực lượng CAND phải nỗ lực cố gắng, trong đó Công an TPHCM phải nỗ lực cố gắng hơn nữa.

Năm 2023 cũng là năm có nhiều sự kiện nên có thể cần đẩy mạnh giáo dục tư tưởng cho lực lượng CAND trong việc thực hiện những điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND để làm sao lực lượng công an thật sự là lực lượng tin cậy của Đảng, nhà nước, nhân dân…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, năm 2023 Công an TPHCM tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, thành tích đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều thành tích thắng lợi hơn nữa. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng phát triển thành phố thân yêu của chúng ta.

“Những giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa, của những ngày tết, để có được sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, gia đình, đơn vị, đòi hỏi sự hy sinh, nỗ lực rất lớn của lực lượng CAND. Tôi mong tết này chúng ta cố gắng cho nhân dân thành phố có một cái tết an vui, bình yên, là điểm mở màn cho năm 2023 nhiều thành tích hơn nữa…”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhân dịp Tết Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân sẵn sàng hy sinh để đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà chúc tết Công an TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo thành tích đơn vị đạt được trong năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo thành tích đơn vị đạt được trong năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết thêm, trong đêm giao thừa, lực lượng trực tiếp chiến đấu của Công an TPHCM trực chiến 100% quân số. Công an TPHCM cũng đã quán triệt tinh thần trực chiến, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, triển khai các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ người dân vui xuân, đón tết an toàn.

* Tiếp đó, đoàn đến thăm, kiểm tra công tác túc trực và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác góp phần quan trọng vào thành tích to lớn của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm qua. Qua đó, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tổ chức lực lượng vũ trang bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện…

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu đơn vị cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nhà nước với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về kinh tế, xây dựng… Tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tăng cường huấn luyện, diễn tập phương án, đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực cùng Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Nhân dịp năm mới và đón Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 nói riêng; chúc lực lượng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, mãi mãi xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng gửi lời thăm hỏi, tri ân sâu sắc, chúc sức khoẻ đến các gia đình liệt sĩ, thương binh của lực lượng cảnh sát cơ động.

Tin cùng chuyên mục