Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe tại Huế

Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước xác nhận đã tìm thấy huyệt mộ của bà Tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận, tức vợ vua Tự Đức được xây bằng gạch vồ dài 2,4 m; ngang 1,2 m, nằm dướt mặt đất 30cm.

 

 
Truy tìm huyệt mộ vợ vua Tự Đức
Truy tìm huyệt mộ vợ vua Tự Đức

Sáng 6-7, liên quan đến vụ việc mộ vợ vua Tự Đức (vị vua thứ 4 của triều Nguyễn 1802-1945) đã bị san ủi để triển khai Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh (TP Huế), Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước tiến hành đào bới và tìm thấy huyệt mộ của bà Tài nhân cửu giai Lê Thị, thụy Thục Thuận.

Theo đó, huyệt mộ này có chiều rộng 1,2m, dài 2,4m, được xây bằng loại gạch có từ thời Nguyễn. Lớp gạch này được tìm thấy sau khi đào sâu xuống xuống đất chỉ khoảng 30cm. 

Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe tại Huế ảnh 1 Đào bới ở vị trí triển khai dự án bãi đỗ xe tìm huyệt mộ vợ vua Tự Đức

Ngay lập tức, Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước đã thông báo sự việc tới các cơ quan liên quan và chủ đầu tư dự án nói trên là Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị. Đồng thời, lập biên bản hiện trường sự việc phát hiện huyệt mộ với sự xác nhận của những người chứng kiến.

“Bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế  và hai ông Hà Xuân Trí, Nguyễn Hữu Thọ (Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến xem xét hiện trường. Dự kiến chiều 6-7, con cháu dòng tộc Nguyễn Phước sẽ tiến hành xây mộ tạm cho bà Tài nhân họ Lê để phục vụ cho việc thờ cúng. Nguyện vọng của Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước là xây lại khu lăng mộ ngay tại vị trí phát hiện huyệt mộ”, ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước cho biết.

Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe tại Huế ảnh 2 Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước bên huyệt mộ

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã phối hợp Hội đồng trị sự dòng tộc Nguyễn Phước đào bới và tìm thấy tấm bia đá cách vị trí tìm thấy huyệt mộ khoảng 100m (đều nằm trên vị trí triển khai Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân, TP Huế).

Tấm bia này khắc dòng chữ Hán "Tiền triều Tài nhân cửu giai Lê Thị, thụy Thục Thuận chi mộ". Đồng thời, đối chiếu bài vị bà Tài nhân họ Lê đang thờ trong lăng vua Tự Đức trùng khớp với nội dung khắc trên tấm bia.

Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe tại Huế ảnh 3 Bài vị bà Tài nhân họ Lê đang thờ trong lăng vua Tự Đức trùng khớp với nội dung khắc trên tấm bia được tìm thấy tại khu vực triển khai bãi đỗ xe

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản yêu cầu UBND TP Huế, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn tích cố đô Huế kiểm tra, xử lý sự việc. Đồng thời, giao UBND TP Huế chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT, Sở KH-ĐT, Trung tâm Bảo tồn tích cố đô Huế và chủ đầu tư Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh là Công ty TNHH Thương mại Chuỗi Giá Trị cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trước ngày 5-7.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND TP Huế và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang họp bàn để sớm đưa ra phương án trong việc xử lý vụ việc nói trên.

Tìm thấy huyệt mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe tại Huế ảnh 4 Ông Hà Xuân Trí, cán bộ Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế (thứ 2 từ trái sang ) đến ghi nhận hiện trường tìm thấy huyệt mộ

“Quan điểm của Thanh tra Sở VH-TT là dù lăng mộ của ai, khi triển khai thi công các dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội cũng cần phải tôn trọng, ứng xử có văn hóa, công bằng và đúng pháp luật”, Chánh Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định.

Hiện Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh đang dừng thi công.

Tin cùng chuyên mục