Tính đến 19 giờ ngày 3-10, hơn 806.000 người dân đã nhận được hỗ trợ đợt 3

Tối 3-10, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, trên toàn địa bàn TPHCM đã có hơn 806.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ đợt 3 (chiếm tỷ lệ 14,7% trong tổng số người đã được lập danh sách).
Tính đến 19 giờ ngày 3-10, hơn 806.000 người dân đã nhận được hỗ trợ đợt 3 ảnh 1 Tỷ lệ người được nhận hỗ trợ đợt 3 tính đến tối 3-10

Đến nay có gần 5,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đã được các quận, huyện và TP Thủ Đức phê duyệt, thẩm định danh sách chi hỗ trợ. Tên tuổi, địa chỉ gần 5,5 triệu người này đã được Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cập nhật lên App SafeID Delivery để 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và 312 phường, xã, thị trấn cập nhật tiến độ, giám sát việc chi hỗ trợ.

Tính đến 19 giờ ngày 3-10, hơn 806.000 người dân đã nhận được hỗ trợ đợt 3 ảnh 2 Người dân quận 11 nhận hỗ trợ đợt 3

Quận 3, quận 5, quận Phú Nhuận tiếp tục là 3 địa phương có tỷ lệ chi hỗ trợ cao nhất. Trong đó, quận Phú Nhuận dự kiến có hơn 94.200 người nhận hỗ trợ và đến nay đã chi trả được gần 74.300 người (gần 79%). Quận 3 đã chi trả cho hơn 70.200 người (tỷ lệ 66%); quận 5 đã chi hỗ trợ cho gần 42.200 người (68%)…

TP Thủ Đức có số người có hoàn cảnh khó khăn đông nhất trong đợt hỗ trợ này (hơn 888.500 người) và đến nay TP Thủ Đức chi hỗ trợ được hơn 11.000 người (tỷ lệ 1,2%).

Trong khi đó, quận 12 lập danh sách có hơn 609.000 người có hoàn cảnh khó khăn và đã chi hỗ trợ cho gần 137.000 người (22,5%). Quận 12 cũng là quận có số lượng người đã nhận hỗ trợ cao nhất TPHCM tính đến thời điểm này.

Tính đến 19 giờ ngày 3-10, hơn 806.000 người dân đã nhận được hỗ trợ đợt 3 ảnh 3 Thống kê đến 19 giờ ngày 3-10, quận 8 là quận duy nhất có tỷ lệ hỗ trợ là 0%

Trong 5 huyện, huyện Cần Giờ tiếp tục là huyện có tiến độ chi hỗ trợ cao nhất, đạt gần 37% với hơn 24.000 người đã nhận hỗ trợ. Tiếp đó, huyện Nhà Bè đã chi hỗ trợ cho 35.500 người (gần 24%); huyện Bình Chánh đã hỗ trợ cho hơn 43.100 người trong tổng số hơn 541.300 người cần hỗ trợ (tỷ lệ 8%); huyện Hóc Môn đã hỗ trợ gần 13.000 người (8%); huyện Củ Chi đã hỗ trợ gần 12.000 người (4,5%).

Riêng địa bàn quận 8 có gần 132.300 người có hoàn cảnh khó khăn đã được lập danh sách hỗ trợ nhưng thống kê đến 19 giờ ngày 3-10, tỷ lệ hỗ trợ trên địa bàn quận 8 vẫn là 0%. Quận 8 là địa phương duy nhất của TPHCM có tỷ lệ hỗ trợ 0%.

Trong đợt 3, TPHCM dự kiến hỗ trợ hơn 7,3 triệu người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. TPHCM không hỗ trợ đối với người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia BHXH và được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021.

5 NHÓM ĐƯỢC HỖ TRỢ

Nhóm 1: Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn.

Nhóm 2: Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…).

Nhóm 3: Người phụ thuộc của nhóm 2. Cụ thể là cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Nhóm 4: Cha, mẹ, vợ/chồng, con của những người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, đang tham gia BHXH và được doanh nghiệp trả lương tháng 8-2021 mà có hoàn cảnh khó khăn (ở nhà làm nội trợ, hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, bao gồm người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh…) sống cùng một hộ và đang có mặt ở TPHCM.

Nhóm 5: Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn

Tin cùng chuyên mục