Tổ chức các hoạt động đón xuân an toàn, không lãng phí

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động VH-TT-DL và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Tổ chức các hoạt động đón xuân an toàn, không lãng phí

Theo đó, bộ nhấn mạnh tới yếu tố trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí…

Theo đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các sở liên quan tại các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, đội chiếu phim, đội tuyên truyền lưu động đi biểu diễn phục vụ nhân dân, bộ đội, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, nơi biên giới, hải đảo… Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường, chủ động, phát huy các biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân; tẩy chay, ngăn chặn việc sử dụng, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc...

Tin cùng chuyên mục