Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: 

Tổ chức Đoàn cần tạo môi trường để tuổi trẻ sáng tạo, phục vụ đời sống

Tối ngày 25-3, Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 _ 26-3-2018) và trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018 cho 6 tập thể xuất sắc. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao giải Hồ Hảo Hớn năm 2018 cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao giải Hồ Hảo Hớn năm 2018 cho Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành đoàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM cùng hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên.

Ôn lại truyền thống hào hùng của tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ TPHCM nói riêng, anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TNCS TPHCM, đã phát biểu nêu rõ, thời gian qua, xác định trách nhiệm của mình, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TPHCM lần thứ X và tham gia cùng các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng thời phát huy tối đa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. “Hôm nay, trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa, tuổi trẻ TP xin hứa sẽ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Đoàn trong suốt 87 năm qua” - anh Phạm Hồng Sơn hứa. 

Tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn TNCS TPHCM đã vinh danh 6 tập thể đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018 với các công trình, mô hình hoạt động tiêu biểu, có hiệu ứng xã hội cao, góp phần xây dựng Đảng, đóng góp nhiều cho phong trào công tác đoàn và thanh thiếu nhi TP trong thời gian qua. Đó là các công trình: Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM; mô hình “Một thời tuổi trẻ” của Quận đoàn 10; Hội trại truyền thống “Lá trung quân” của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM; mô hình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn - mỹ quan - tiết kiệm” của Đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM; mô hình “Lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM” của Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; và Câu lạc bộ Ong nghiên cứu - Nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học từ học sinh THPT đến sinh viên đại học của Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM). 

Chúc mừng các tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2018, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: các đồng chí là tấm gương để tuổi trẻ TP học tập và thi đua. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi tới thanh niên, đoàn viên TP niềm tin, sự trân trọng, tự hào của Đảng bộ và nhân dân TP. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn đoàn thanh niên trong thời gian tới cần đi đầu trong các hoạt động sáng tạo để cùng TP phát triển. “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ đem lại những thời cơ để tăng năng suất, chất lượng lao động. Tuy nhiên đó cũng là thách thức rất lớn cho nước nào không theo kịp. Năm 2018 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS TP nên tuổi trẻ TP càng khẩn trương tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hiện chúng ta đã bắt đầu triển khai đề án đô thị thông minh, qua đó sẽ có nhiều dự án cấp thành phố. Chúng tôi mong đoàn sẽ có nhiều hoạt động, công trình thanh niên cấp TP, quận, huyện, sở ngành để triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh”. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý đoàn cần quan tâm hơn nữa đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là phát triển mạnh mô hình hợp tác xã kiểu mới. Bên cạnh đó cần có những cuộc thi để góp phần hình thành những sản phẩm mới gắn với cuộc cách mạng 4.0. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM với nhiều đề án, trong đó có đề án về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tuổi trẻ thành phố phải cống hiến hơn nữa, đột phá hơn nữa trong cải cách hành chính, làm được nhiều hơn cho nhân dân thì việc tăng thêm thu nhập mới có ý nghĩa. Từ yêu cầu thực tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Thành đoàn thành phố phải xây dựng thêm công trình, ý tưởng góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của nhân dân. 

Sáng cùng ngày, tại nhiều địa điểm, ngày hội đoàn viên TPHCM với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú do Thành đoàn TNCS TPHCM và các cơ sở đoàn thực hiện đã thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại quận 9, các đội hình đã thực hiện diễn tập phòng cháy chữa cháy và tập huấn kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn cứu hộ cho người dân; thực hiện hiến máu tình nguyện; tư vấn pháp lý về quyền sử dụng đất; sửa chữa điện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bê tông hóa tuyến hẻm tại phường Phú Hữu; khánh thành công trình nhà tình bạn; ra mắt chi đoàn trên 300 lao động tại Công ty TNHH HNL Vina cũng như kết nạp 80 đoàn viên mới. Đoàn Công an TP và công an 24 quận, huyện đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng tự vệ cho học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân; ngày hội an toàn giao thông; ngày hội hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho đoàn viên, thanh niên là chiến sĩ sau khi xuất ngũ; cấp thẻ căn cước công dân cho người lớn tuổi, neo đơn, bệnh tật. Tại Thảo Cầm viên Sài Gòn, Đoàn khối doanh nghiệp đã tổ chức ngày hội ẩm thực sáng tạo, giới thiệu sản phẩm của đơn vị. Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM và đoàn Học viện Cán bộ TP cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục