Tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk -yeol

Ngày 10-7, Tòa án Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến vụ việc nỗ lực áp đặt thiết quân luật không thành vào cuối năm 2024.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) đến Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 9-7. Ảnh: YONHAP
Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) đến Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 9-7. Ảnh: YONHAP

Theo hãng tin Yonhap, lệnh bắt giữ được thẩm phán cao cấp Nam Se-jin ký ban hành, theo đề nghị của Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, với lý do lo ngại bị can có thể tiêu hủy chứng cứ.

Ông Yoon Suk-yeol đối mặt với 5 cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có lạm quyền trong triệu tập nội các, làm giả tài liệu, phát tán thông tin sai lệch, cản trở điều tra và xóa bằng chứng. Đặc biệt, ông bị cáo buộc chỉ triệu tập một nhóm nhỏ thành viên nội các trong cuộc họp được tổ chức ngay trước thời điểm công bố thiết quân luật ngày 3-12-2024.

Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt giữ, sau lần đầu tiên vào tháng 1 khi vẫn còn đương nhiệm.

Tại phiên điều trần ngày 9-7 kéo dài hơn 7 giờ, ông Yoon cùng các luật sư phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Tuy nhiên, ngay sau phán quyết của tòa, ông đã bị đưa vào biệt giam tại trung tâm giam giữ gần thủ đô Seoul.

Dự kiến, cựu Tổng thống Hàn Quốc có thể bị tạm giam tới 20 ngày trong thời gian công tố viên hoàn tất hồ sơ truy tố. Trong trường hợp bị truy tố chính thức, ông Yoon có thể tiếp tục bị giam giữ tối đa 6 tháng cho đến khi tòa đưa ra phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, vào tháng 4-2025, ông Yoon Suk-yeol chính thức bị tước quyền Tổng thống sau khi bị Quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ do liên quan đến việc triển khai binh sĩ vũ trang tới Quốc hội, phục vụ cho kế hoạch áp đặt thiết quân luật.

Tin cùng chuyên mục