Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan của Canada từ 25% lên 35%

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đêm 31-7 ( giờ Washington) đã tăng thuế quan của Canada từ 25% lên 35% trong một sắc lệnh hành pháp mới.

Tổng thống Trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 35% với Canada. Ảnh: CBS

Theo CNN, Nhà Trắng cho biết mức thuế mới sẽ có hiệu lực chỉ sau vài giờ.

Theo sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Trump đã tăng thuế quan "nhằm đáp trả sự trì trệ và trả đũa liên tục của Canada" trong việc ngăn chặn dòng chảy chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ. Còn hàng hóa của Canada trung chuyển, tức hàng hóa được vận chuyển qua một quốc gia khác, sẽ bị đánh thuế 40%.

Tuy nhiên, hàng hóa tuân thủ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada sẽ không phải chịu mức thuế 40%. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Canada là nước mua hàng hóa xuất khẩu hàng đầu của Mỹ, nhập khẩu từ Mỹ 349 tỷ USD vào năm 2024, xuất khẩu sang Mỹ 413 tỷ USD, trở thành nguồn hàng hóa nước ngoài lớn thứ ba ở Mỹ.

Phản ứng trước động thái mới, ông Doug Ford, Thủ hiến bang Ontario (Canada), cho biết mức thuế quan 35% từ Mỹ đối với hàng hóa Canada là “đáng lo ngại”, đặc biệt là khi các mức thuế quan khác trước đó vẫn đang được áp dụng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ford nhấn mạnh: “bây giờ không phải là lúc để nhượng bộ. Chúng ta cần phải giữ vững lập trường của mình”, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang Canada "đáp trả" bằng mức thuế 50% đối với thép và nhôm của Mỹ.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẽ gửi thư thông báo mức thuế cho các đối tác vào 0 giờ đêm 31-7 (giờ địa phương). Riêng với Mexico, mức thuế hiện nay sẽ được gia hạn thêm 90 ngày.

Riêng vối Trung Quốc, vòng đàm phán thứ ba giữa các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ dẫn đến việc tiếp tục tạm dừng các mức thuế quan cao kỷ lục mà hai bên áp đặt lên nhau. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho biết "ngày càng thất vọng" trước những gì họ mô tả là “sự chậm trễ” của Trung Quốc trong việc thực hiện các thỏa thuận trước đây.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh, với doanh số bán lẻ phục hồi, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và niềm tin của người tiêu dùng ngày càng tăng, nhưng có một số bằng chứng cho thấy lạm phát ở các lĩnh vực trọng yếu đang bắt đầu tăng dần do thuế quan. Đó là một dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn khi thuế quan có hiệu lực hoàn toàn.

>>> Các mức thuế đối ứng của Mỹ với cụ thể từng nước và nhóm nước được điều chỉnh như sau:

- Syria: 41%

- Lào và Myanmar: 40%

- Thụy Sĩ: 39%

- Canada, Iraq và Serbia: 35%

- 4 nước chịu mức thuế 30%: Nam Phi, Algeria, Bosnia-và-Herzegovina và Libya

- 5 nước chịu mức thuế 25%: Kazakhstan, Moldova, Ấn Độ, Brunei và Tunisia

- 3 nước và một vùng lãnh thổ chịu mức thuế 20%: Bangladesh, Sri Lanka, Việt Nam và lãnh thổ Đài Loan

- 6 nước chịu thuế 19%: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines và Thái Lan và Nicaragua 18%.

- 39 nước chịu mức thuế 15%: Afghanistan, Angola, Bolivia, Botswana, Cameroon, Chad, Costa Rica, Côte d'Ivoire, CHDC Congo, Ecuador, Guinea Xích đạo, Fiji, Ghana, Guyana, Hàn Quốc, Iceland, Israel, Jordan, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nauru, New Zealand, Nigeria, Bắc Macedonia, Na Uy, Papua New Guinea, Trinidad-và-Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia, Zimbabwe và Nhật Bản.

- 4 nước chịu mức thuế thấp nhất 10%: Australia, Brazil, Vương quốc Anh và quần đảo Falkland.

Theo sắc lệnh, hàng hóa nhập khẩu từ các nước không được nêu trong phụ lục sẽ chịu mức thuế 10%. Tuy nhiên, ngoài mức thuế đối ứng, một số quốc gia còn phải chịu thêm các loại thuế bổ sung khác, như Brazil với tổng mức thuế cuối cùng lên tới 50%.

Tin cùng chuyên mục