
- Số người chết có thể lên tới 80.000 người

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại thị trấn Ánh Tú - tâm trận động đất ở Tứ Xuyên.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 24-5 đã tới thị trấn Ánh Tú, tâm trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thông báo với TTK LHQ số người chết trong vụ động đất đã tăng lên 60.000, có thể vượt lên đến 80.000 người. TTK LHQ Ban Ki-moon nói: “Nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này. Toàn thế giới luôn bên cạnh các bạn và hỗ trợ các bạn”.
TTK LHQ cũng đã khen ngợi công tác khắc phục hậu quả trận động đất của Trung Quốc khi cho rằng Chính phủ Trung Quốc ngay sau khi xảy ra thảm họa đã nỗ lực thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, điều đó cho thấy năng lực lãnh đạo phi thường để vượt qua thiên tai. Trong nỗ lực đẩy mạnh cứu trợ, ngày 24-5, Trung Quốc công bố nối lại tuyến đường sắt nối thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên với thành phố Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây sau hơn 12 ngày ngừng hoạt động vì động đất.
Chính phủ Trung Quốc cho biết phải mất tới 3 năm mới có thể xây dựng lại tỉnh Tứ Xuyên. Theo báo Tin tức Bắc Kinh, 9.000 giáo viên và học sinh chết trong trận động đất chiếm 12% tổng số người chết. Theo các quan chức Bộ Giáo dục Trung Quốc, bộ này sẽ mở cuộc điều tra chất lượng xây dựng các trường học, nếu có vấn đề sẽ xử lý.
Riêng vấn đề các đập nước và nước sông dâng cao đe dọa ngập lụt do dòng chảy tắt nghẽn vì đất đá của trận động đất, Trung Quốc đã đưa công nhân xây dựng tới nhiều khu vực nguy hiểm để khai thông.
H.Q. (Theo AFP, CNnews)