TPHCM cần 73.000 lao động trong quý 2-2023

Chiều 6-4, UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Cây ngã ở Trường Trần Văn Ơn đã được kiểm tra hồi tháng 2

Thông tin về vụ ngã cây xanh ở Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh cho biết, hàng năm sở đều có văn bản yêu cầu tất cả các trường rà soát cây xanh, đảm bảo an toàn, năm nay cũng vậy. Trong đó, sở yêu cầu các trường có dự toán kinh phí kiểm tra cây xanh, nhất là vào đầu mùa mưa.

“Cây xanh ngã tại Trường THCS Trần Văn Ơn vừa được các đơn vị kiểm tra vào tháng 2-2023, chứ không phải chưa kiểm tra. Nhưng không lường trước được việc cây này mục sâu dưới rễ. Đây là bài học kinh nghiệm, sở sẽ phối hợp với các bên nghiêm túc kiểm tra các cây xanh còn lại”, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT nói.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh thông tin tại họp báo

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh thông tin tại họp báo

Cũng về sự việc này, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM Vũ Khắc Điệp cho biết, định kỳ trước mùa mưa, Sở Xây dựng đều có các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung về phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Từ năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch khảo sát việc quản lý, chăm sóc cây xanh trong trường học. Theo đó, Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đã hỗ trợ kiểm tra 21 trường học và 432 cây xanh trên địa bàn.

Sau đó, đã có công văn gửi các đơn vị lưu ý một số giải pháp đảm bảo an toàn cây xanh trong cơ quan, công sở, trường học. Bên cạnh đó, ngày 3-4-2023, Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh đang quản lý.

Với cây xanh nằm trong khuôn viên cơ quan, công sở, trường học thì sở đề nghị các quận huyện và TP Thủ Đức đảm bảo an toàn, kiểm tra việc quản lý, chăm sóc định kỳ, nhất là đối với các cây có kích thước lớn.

TPHCM cần 73.000 lao động trong quý 2-2023

Liên quan đến thị trường việc làm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm cho biết, dự kiến quý 2-2023, TPHCM cần khoảng 67.000 - 73.000 người lao động. Trong đó, nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng yếu là 14.000 - 15.000 chỗ làm việc, chiếm 21% tổng nhu cầu nhân lực. Nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần 38.800 - 42.300 chỗ làm việc, chiếm 58%.

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm trả lời tại họp báo

Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm trả lời tại họp báo

Bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhà tuyển dụng đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ.

Trong quý 2, dự kiến thành phố sẽ tổ chức 47 phiên, sàn giao dịch việc làm, trong đó phối hợp với Sở Du lịch tổ chức sàn giao dịch việc làm ngành du lịch vào ngày 7-4 tại Công viên 23-9. Bên cạnh đó là 3 sàn giao dịch việc làm trực tuyến phối hợp với các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên của Thành Đoàn TPHCM cũng tham gia triển khai các chương trình tiếp sức người lao động.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, có 71% doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định lực lượng lao động.

Đủ nguồn vật liệu để khởi công Vành đai 3

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Viết Vũ, Phó Trưởng Phòng Quản lý tài nguyên nước - khoáng sản - biển đảo, Sở TN-MT TPHCM đã thông tin về công tác rà soát vật liệu xây dựng cho dự án đường Vành đai 3. Theo đó, từ đầu tháng 3-2023, Sở TN-MT đã phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang để rà soát nguồn vật liệu xây dựng.

Hiện nay, đất đắp nền đường và đá xây dựng đã vượt nhu cầu dự án, cát xây dựng đạt 73%, cát đắp nền đường đạt 80%.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nguồn vật liệu đã đáp ứng đủ và sẵn sàng phục vụ khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM trong tháng 6-2023”, ông Nguyễn Viết Vũ nói.

Tin cùng chuyên mục