TPHCM công bố các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và tuyển sinh vào lớp 10

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. 

Theo đó, đối với tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, năm học 2022-2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 là 525 học sinh.

Điều kiện dự tuyển là tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh đã học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Đặc biệt, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gồm đơn đăng ký dự khảo sát, hai ảnh 3x4cm và bản sao hợp lệ học bạ lớp 5.

Dự kiến từ ngày 7 đến ngày 10-6-2022, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ phát hành phiếu đăng ký dự khảo sát. Từ ngày 13 đến hết ngày 17-6, học sinh nộp hồ sơ tham gia khảo sát.

Bài thi khảo sát năng lực sẽ được tổ chức vào ngày 25-6 và công bố kết quả vào ngày 1-7.  

Học sinh nộp hồ sơ nhập học trong 3 ngày 4, 5 và 6-7. Sau 16 giờ ngày 6-7, học sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.   

Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

TPHCM công bố các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và tuyển sinh vào lớp 10 ảnh 1 Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021 (năm học 2021-2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên TPHCM không tổ chức thi tuyển)

Đối với tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD-ĐT TPHCM giao trách nhiệm cho phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nắm vững các quy định để hướng dẫn chính xác cho cha mẹ học sinh và học sinh lớp mình phụ trách đăng ký đúng nguyện vọng, đồng thời thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau THCS.

Các trường THCS sẽ tổ chức tư vấn, họp cha mẹ học sinh từ ngày 15-4 đến ngày 9-5-2022. Trong đó, hiệu trưởng chủ trì buổi họp với toàn thể cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm họp cha mẹ học sinh theo từng lớp.

Nội dung các buổi họp tập trung hướng dẫn các điều kiện tuyển sinh, chế độ ưu tiên, khuyến khích, học phí, chế độ tuyển thẳng, phân biệt rõ các loại hình lớp 10 THPT công lập, lớp 10 chuyên hoặc tích hợp, trường tiên tiến hội nhập, tăng cường ngoại ngữ…

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, giáo viên chủ nhiệm tư vấn cha mẹ học sinh và học sinh chọn nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển.

Nhằm đảm bảo việc học tập đối với các trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT xa nơi cư trú, trường THCS chịu trách nhiệm tư vấn riêng với cha mẹ học sinh, đề nghị cha mẹ học sinh chứng minh điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập tại trường đã đăng ký theo nguyện vọng, không được thay đổi nguyện vọng khi đã trúng tuyển.

Những trường hợp đã đăng ký vào lớp 10 tích hợp mà không tiếp tục học do điều kiện kinh tế thì chỉ giải quyết chỗ học tại trường đậu theo điểm chuẩn 3 nguyện vọng lớp 10 đã đăng ký trước đó.

Năm nay, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ sẽ rà soát và khóa dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9 vào ngày 23-5, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời vào ngày 24-5.

Tất cả học sinh THCS, học viên theo học chương trình THCS hệ giáo dục thường xuyên sẽ được xét công nhận tốt nghiệp một lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Riêng chương trình song ngữ tiếng Pháp, học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp vào ngày 27-5. Thí sinh thực hiện 2 bài thi là tiếng Pháp và Toán bằng tiếng Pháp tại hội đồng thi Trường THCS Colette (quận 3).

Điểm xét tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp là trung bình cộng điểm bài thi tiếng Pháp (hệ số 2) và điểm bài thi Toán bằng tiếng Pháp (hệ số 1). Kết quả thi được công bố vào ngày 4-6.  

Ngoài ra, kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học sẽ diễn ra vào ngày 16-6-2022, thí sinh thực hiện 2 bài thi viết kiểm tra kiến thức ngữ văn, ngữ pháp, đọc hiểu và làm văn. Dự kiến kết quả sẽ được công bố vào ngày 23-6.

Tin cùng chuyên mục