TPHCM dẫn đầu trong mặt trận cả nước về quy mô, chất lượng hoạt động

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhận định, MTTQ TPHCM luôn thực hiện đảm bảo vai trò, trách nhiệm trên các mặt công tác, luôn là đơn vị dẫn đầu của mặt trận cả nước về quy mô, số lượng, chất lượng hoạt động.

Ngày 18-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2023); tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Tham dự có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Hạt nhân đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò nhân dân

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã kết hợp tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, TPHCM là một đô thị lớn nhất của cả nước, với trên 9,2 triệu dân, có 53/54 đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng trên 1,6 triệu tín đồ tôn giáo. Thành phố không chỉ là một trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch, thể thao... của đất nước.

Đồng chí nhận định, bên cạnh sự tăng trưởng vượt bậc của các chỉ tiêu kinh tế, TPHCM đã làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Từ đó giúp đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, nhất là trong thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

“Trong những thành tựu chung của thành phố, tôi vui mừng nhận thấy luôn có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố và được cấp ủy đánh giá cao, được nhân dân thành phố trân trọng ghi nhận. MTTQ TPHCM luôn thực hiện đảm bảo vai trò, trách nhiệm trên các mặt công tác, luôn là đơn vị dẫn đầu của mặt trận cả nước về quy mô, số lượng, chất lượng hoạt động”, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc". Ảnh VIỆT DŨNG

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc". Ảnh VIỆT DŨNG

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ các cấp TPHCM tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM và cấp ủy đảng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong nòng cốt đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố cũng cần tiếp tục phát huy truyền thống, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự của từng địa bàn, chủ động đề xuất, lựa chọn chủ đề hàng năm phù hợp để ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Đồng thời, lựa chọn phương thức tổ chức ngày hội phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực hỗ trợ cho các khu dân cư để tổ chức ngày hội. Chú trọng phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hữu ích cho cộng đồng...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, 20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phát huy được sức mạnh nhân dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đi vào nề nếp, trở thành đợt hoạt động chính trị sâu rộng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Với phương châm dân là gốc, là trung tâm, từ đó đã triển khai các hoạt động hướng đến ngày hội Đại đoàn kết trong không khí đầm ấm.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tuyên dương 79 dương "Người tốt, việc tốt". Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tuyên dương 79 dương "Người tốt, việc tốt". Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức ngày càng thiết thực, sát thực tiễn, gắn với việc xây dựng cơ sở về cộng đồng dân cư thành phố đoàn kết vững mạnh, đưa công tác mặt trận đến với nhiều tầng lớp nhân dân và các giai tầng trong xã hội. Đồng thời làm tốt hơn công tác giám sát, nâng cao năng lực phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhân dân. Tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân về tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức của mỗi công dân trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và đất nước.

Nhấn mạnh đến mục tiêu phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí cho rằng để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, nhất là vai trò trung tâm, vai trò kết nối của MTTQ Việt Nam các cấp, nhằm huy động nhân dân góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam và TPHCM phồn vinh, hạnh phúc.

Các gương điển hình "Người tốt, việc tốt" được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các gương điển hình "Người tốt, việc tốt" được tuyên dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung thông tin, 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thực hiện khá chu đáo, nghiêm túc, rộng khắp trên địa bàn thành phố với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, phù hợp, sát với tình hình thực tế. Qua đó, góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư; gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản.

Thông qua ngày hội, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Ngày hội là nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Ngày hội trở thành phương thức quan trọng trong hoạt động của MTTQ Việt Nam để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đã góp phần tích cực vào việc đổi mới nội dung, phương thức, hướng về cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ Việt Nam.

Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở. Qua đó, thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối mật thiết giữa hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Tại chương trình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” cho 293 cá nhân; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 trên địa bàn TPHCM.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tuyên dương 24 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn và 52 Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố, ấp đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2021 – 2023 và tuyên dương 79 gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2021 - 2023.

Tin cùng chuyên mục