TPHCM đạt kiều hối kỷ lục 6,1 tỷ USD

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, năm 2020 là năm TPHCM đạt được kiều hối kỷ lục, đạt 6,1 tỷ USD (tăng hơn 15% so với năm 2019). Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương sự đóng góp rất lớn của kiều bào đối với sự phát triển chung của TPHCM và cả nước. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Sáng 18-3, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao). 

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, trong năm 2020, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã đón tiếp khoảng 1.450 lượt kiều bào và thân nhân đến liên hệ để tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động, lưu trú, nhà đất.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã phối hợp với phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an TPHCM) tổng hợp dữ liệu xuất nhập cảnh của kiều bào. Bên cạnh đó, kiều bào đã ủng hộ, trao tặng một số đơn vị các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch như trao tặng khẩu trang, máy sát khuẩn, thiết bị lọc nước… 

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cũng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối trong việc tiếp nhận thành công lô sách 9.338 quyển, với tổng giá trị hơn 1,1 triệu USD; đồng thời chủ động phối hợp với kiều bào tổ chức phân bổ và trao sách đến các trường Đại học tại TPHCM. Thực hiện góp ý đối với dự thảo của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM về Quy trình thu hút, tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu, trong giai đoạn 2019 - 2022

Năm 2021, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tập trung tổ chức các hoạt động nhằm duy trì nét văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tìm hiểu đời sống, văn hóa, tinh thần, nhu cầu học tập và gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng kiều bào. Song song đó, tiếp nhận góp ý của kiều bào về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng quốc tế tại TPHCM…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, năm 2020 là năm TPHCM đạt được kiều hối kỷ lục, đạt 6,1 tỷ USD (tăng hơn 15% so với năm 2019). Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương sự đóng góp rất lớn của kiều bào đối với sự phát triển chung của TPHCM và cả nước. 

Về nhiệm vụ sắp tới, ông Dương Anh Đức đề nghị Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tập trung làm tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình đối với kiều bào và tổ chức doanh nghiệp kiều bào trong giai đoạn hiện nay; thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của TPHCM là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng đề nghị Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TPHCM tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến doanh nhân, trí thức kiều bào về các lĩnh vực như chuyển đổi số, kinh tế số, đặc biệt về các đề án thuộc 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm của TPHCM. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chăm lo cho kiều bào khó khăn ở các nước; đẩy mạnh và làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính sách của TPHCM đến với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục