TPHCM đề xuất dùng ngân sách hỗ trợ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, dự án đã đạt trên 90% khối lượng; phần còn lại cần khoảng 1.800 tỷ đồng để tiếp tục dự án, nhưng nhà đầu tư không đủ tài chính. Thành phố đang đề xuất được sử dụng ngân sách đầu tư công hỗ trợ nhà đầu tư khởi động lại dự án trong năm nay, nếu thuận lợi, chỉ mất khoảng 6 tháng là hoàn thành dự án.

Ngày 10-10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 9, gồm các ĐB: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4, 7 và huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, 7 và huyện Nhà Bè. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, 7 và huyện Nhà Bè. Ảnh: CAO THĂNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương nêu nhiều ý kiến, phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn; điều kiện để mua nhà ở xã hội của người lao động. Cử tri cũng băn khoăn về tiến độ dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng); việc đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực có thuyền ghe neo đậu…

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị 9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp thu các ý kiến, phản ánh của cử tri; đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các đơn vị thẩm quyền giải quyết và trả lời kết quả đến cử tri. Về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, dự án đã đạt trên 90% khối lượng; phần còn lại cần khoảng 1.800 tỷ đồng để tiếp tục dự án, nhưng nhà đầu tư không đủ tài chính.

Thành phố đang đề xuất được sử dụng ngân sách đầu tư công hỗ trợ nhà đầu tư khởi động lại dự án trong năm nay, nếu thuận lợi, chỉ mất khoảng 6 tháng là hoàn thành dự án. Liên quan đến nội dung sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, căn cứ theo tiêu chí về diện tích và dân số, giai đoạn 1, TPHCM có 6 đơn vị cấp huyện, 142 đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại.

Song nếu vận dụng các yếu tố đặc thù thì TPHCM chưa phải sắp xếp các đơn vị cấp huyện mà chỉ phải sắp xếp 71 đơn vị cấp xã. Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo Bộ Nội vụ, trình Chính phủ các nội dung trên rồi mới thực hiện các bước sắp xếp.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, trong quý 4, thành phố khẩn trương triển khai 14 nội dung thực hiện Nghị quyết 98 thuộc thẩm quyền; xây dựng, hoàn thành các nội dung trình HĐND TPHCM tại kỳ họp cuối năm. Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành cơ bản việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 98 trong năm 2023 để năm 2024 tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục