TPHCM đón 2023, người dân nôn nao chờ đếm ngược, khu trung tâm chật cứng người

Tối 31-12, hàng chục ngàn người dân TPHCM, du khách trong và ngoài nước đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm để chào đón thời khắc chuyển sang năm mới 2023.

Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, sự kiện đếm ngược, người dân và du khách được hòa mình trong bầu không khí sôi động của các chương trình văn hóa nghệ thuật giải trí.

Đông đảo du khách, người dân TPHCM tập trung thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TIỂU TÂN

Đông đảo du khách, người dân TPHCM tập trung thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TIỂU TÂN

Ngay từ chiều 31-12, cả chục ngàn người đã đổ dồn về khu vực trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để thưởng thức Đại nhạc hội Tiger Remix, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ tài năng như Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, Rhymastic, Only C, Hà Nhi, Erik, Tăng Duy Tân, Orange… và đặc biệt nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc - CL (trưởng nhóm nhạc K-pop 2NE1).

Bên cạnh đó, Đại nhạc hội Countdown của Lazada diễn ra từ 19 giờ 30 tại khu vực ngã tư Lê Duẩn – Pasteur (quận 1) với dàn nghệ sĩ khách mời như Mỹ Tâm, Phan Mạnh Quỳnh, DALAB, Hà Nhi, Orange, Bùi Công Nam, Uni5, Tăng Duy Tân, RTEE... khiến các bạn trẻ đứng ngồi không yên. Mọi con đường bao quanh khu vực trung tâm đều trở thành không gian để người dân tận hưởng những màn trình diễn choáng ngợp từ các sự kiện đếm ngược.

Đại nhạc hội tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đại nhạc hội tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ
Trước sân khấu countdown, hàng ngàn người cùng giơ điện thoại bật đèn flash hưởng ứng không khí chương trình

Trước sân khấu countdown, hàng ngàn người cùng giơ điện thoại bật đèn flash hưởng ứng không khí chương trình

Hàng ngàn người dân tham gia chương trình đón năm mới

Hàng ngàn người dân tham gia chương trình đón năm mới

Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố

Tình trạng kẹt xe ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố

Tại khu vực Công trường Lam Sơn, Công viên bến Bạch Đằng (phường Bến Nghé, quận 1), các tiểu cảnh mô phỏng vườn hoa mini thu hút người dân, du khách tham quan chụp ảnh lưu niệm. Các khu vực Công viên Lê Văn Tám (phường Đa Kao, quận 1), đường sách Nguyễn Văn Bình cũng trang trí tiểu cảnh chào đón tết Quý Mão…

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện đón năm mới tại TPHCM là chương trình pháo hoa nghệ thuật từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 1-1-2023 tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, Thành phố Thủ Đức (bắn tầm cao) và Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (bắn tầm thấp). Ngay khu vực cầu Thủ Thiêm 2, rất đông người dân tập trung để đón khoảnh khắc thành phố rực rỡ pháo hoa chào năm mới.

Bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bắn pháo hoa tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, tại huyện Nhà Bè, đông đảo người dân địa phương được thưởng thức chương trình nghệ thuật "TPHCM Đón chào năm mới 2023" – đây là một trong những hoạt động của "Tết văn hóa - Nghĩa tình" thuộc chuỗi sự kiện "Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh" của TPHCM. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ Quang Linh, Ngọc Ánh, Hiền Thục, Phan Ngọc Luân, Quỳnh Đan, nhóm Apo, Ryo, Vmo, nhóm múa ABC… trình diễn các ca khúc xuân rộn ràng như: Như hoa mùa xuân, Nụ cười Việt Nam, Những ngày xuân rực rỡ, Bản tình ca giữa lòng thành phố, Sắc xuân huy hoàng, Về nhà ăn tết, Đi về nhà, Mùa xuân từ những giếng dầu… Chương trình do UBND TPHCM chỉ đạo, Sở VH-TT TPHCM tổ chức và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện.

Người dân đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm để chào đón thời khắc chuyển sang năm mới 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người dân đổ về các tuyến đường khu vực trung tâm để chào đón thời khắc chuyển sang năm mới 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong tối 31-12, tại TP Thủ Đức, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen biểu diễn chương trình nghệ thuật chào năm mới; tại quận 12, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật; tại huyện Củ Chi, Nhà hát Kịch Thành phố trình diễn nghệ thuật cùng người dân đón năm mới.

Khu vực trung tâm, người dân ồ ạt đi xem phim, coi kịch, mua sắm tại các trung tâm thương mại... Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM có vở Tía ơi, chồng con đâu; Sân khấu kịch có chương trình Ngày xửa ngày xưa phục vụ khán giả vui giải trí đón năm mới tại Nhà hát Bến Thành (quận 1).

Do lượng người đổ về đông nên khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt các tuyến đường xung quanh 2 địa điểm diễn ra lễ hội đếm ngược đón năm mới là phố đi bộ Nguyễn Huệ và đoạn đường Lê Duẩn – Pasteur xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài. Rất nhiều phương tiện bị mắc kẹt giữa đám đông, khó khăn trong việc di chuyển. Đáng nói, khu vực quanh sân khấu chính của sự kiện countdown 2023 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chật cứng người tập trung. Quá nhiều người chen lấn, xô đẩy, nhích từng chút một khiến không khí trở nên ngột ngạt và một số bạn trẻ bị ngất xỉu, phải được đưa ra khỏi đám đông để nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ.

Tin cùng chuyên mục