TPHCM động thổ tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Sáng 19-12, tại xã Cần Giờ, TPHCM tổ chức lễ động thổ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện nhà đầu tư.

img-0605-6374-1073.jpeg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút động thổ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuyến đường sắt metro Bến Thành – Cần Giờ là dự án đường sắt tốc độ cao đầu tiên của TPHCM, có chiều dài hơn 54km, tốc độ thiết kế tối đa lên đến 350km/giờ. Tuyến có điểm đầu tại khu vực Bến Thành, phường Sài Gòn và điểm cuối tại khu đô thị du lịch Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4-2028.

19b.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ động thổ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm TPHCM với huyện Cần Giờ, đồng thời mở rộng liên kết với không gian đô thị, dịch vụ và kinh tế biển của khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM cũng như Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn phát triển mới.

19.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm tham dự lễ động thổ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Bùi Xuân Cường cho biết, việc triển khai tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ có ý nghĩa chiến lược, gắn với định hướng tổ chức lại không gian đô thị, phát triển mô hình kinh tế mới và nâng cao chất lượng sống của người dân. Dự án cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo đột phá trong việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược.

19h.jpg
Lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để dự án được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị các sở, ngành tập trung huy động tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng; chính quyền các địa phương nơi dự án đi qua coi công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai. Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình, bảo vệ môi trường, đặc biệt là không làm ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

19h1.jpg
Lễ động thổ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cũng trong sáng 19-12, TPHCM đồng loạt khởi công nhiều dự án trọng điểm khác như: Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992) đoạn từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu; Dự án thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1; các dự án thành phần 1 và 2 xây dựng đường Vành đai 2 TPHCM; Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng tổ chức thông xe kỹ thuật 14,7 km phần tuyến chính cầu cạn thuộc Dự án thành phần 1 đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn thành phố, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục