TPHCM: Hơn 600.000 trẻ 12-17 tuổi được tiêm vaccine

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, sau 8 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi (từ ngày 28-10 đến 4-11), thành phố đã tổ chức tiêm cho 629.604 trẻ 12-17 tuổi. 
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) được tiêm vaccine vào sáng 27-10. Ảnh: CAO THĂNG
Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) được tiêm vaccine vào sáng 27-10. Ảnh: CAO THĂNG

Có 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn. Loại vaccine sử dụng là Comirnaty của Pfizer.

Cùng ngày, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã có mặt tại xã Xuân Thới Thượng và Bà Điểm để tìm nguyên nhân số ca F0 mới tăng cao tại khu vực này.

Trước đó, sở phối hợp Cục Quân y điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân đến tăng cường huyện Hóc Môn. Sở Y tế cũng đề nghị Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện dã chiến số 14 hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 nặng cho Bệnh viện huyện Hóc Môn.

Tin cùng chuyên mục