Trước đó, chiều 13-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra một cơ sở nuôi nhốt động vật tại số 330/53, ấp 113, xã Đông Thạnh. Cơ sở này do Nguyễn Thế Cường (sinh năm 1977, thường trú tại địa chỉ trên) làm chủ.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang bị nuôi nhốt, gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; 3 cá thể chim công màu xanh; 1 cá thể chim công màu trắng; 1 cá thể gà lôi hông tía; 1 cá thể chim trĩ.
Theo kết quả giám định, 3 cá thể chim công màu xanh là Công lục (tên khoa học là Pavo muticus), là động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và là loài được ưu tiên bảo vệ.
Cơ quan chức năng xác định, các cá thể chim công này được Nguyễn Thế Cường mua từ tháng 2-2021. Dù ông Cường có cung cấp biên bản kiểm tra và bảng kê lâm sản, nhưng lại không khai báo với Cơ quan Kiểm lâm Thành phố.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án nhằm làm rõ nguồn gốc của số động vật hoang dã nêu trên. Cơ quan công an cũng tiến hành xác minh quy trình xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân và đơn vị có liên quan.