TPHCM là điểm đến đầu tư hàng đầu của Nhật Bản

Sáng 8-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp ông Mizushima Kozo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Chủ tịch JCCH Mizushima Kozo
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Chủ tịch JCCH Mizushima Kozo

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ấn tượng trước sự lớn mạnh của JCCH hiện nay có 1.049 hội viên, quy mô lớn thứ 3 trong số các hiệp hội tương tự của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trên thế giới (sau Thượng Hải và Bangkok).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá cao vai trò của JCCH và cá nhân ông Kozo trong việc kết nối chính quyền và người dân TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng như cộng đồng người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TPHCM; cảm ơn JCCH trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đã hỗ trợ tài chính cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và nhiều hỗ trợ thiết thực khác, giúp TPHCM đương đầu với đại dịch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận sự đóng góp của JCCH thông qua nhiều diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nhằm hỗ trợ TP cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng tốc phục hồi kinh tế sau đại dịch, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Kozo và JCCH trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại TPHCM; hoan nghênh đề nghị của ông Kozo tăng cường hợp tác về đào tạo nhân lực giữa JCCH và TPHCM thông qua hợp tác về đào tạo nghề với các trường đại học, trợ cấp học bổng du học Nhật Bản cho các sinh viên TPHCM; đề nghị JCCH nghiên cứu mở trường đào tạo Việt - Nhật tại TPHCM nhằm cung cấp thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.

Dự kiến tháng 9 tới, đoàn lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi dẫn đầu sẽ thăm và làm việc tại Nhật Bản. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đề nghị JCCH phối hợp với Sở Ngoại vụ, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) đề xuất các nội dung hợp tác doanh nghiệp, đầu tư… để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Ông Mizushima Kozo đánh giá cao lãnh đạo TPHCM luôn đồng hành cùng JCCH để tháo gỡ vướng mắc và tạo môi trường đầu tư tốt nhất thông qua các hội nghị bàn tròn giữa TPHCM và JCCH liên tục trong 22 năm qua. Theo ông Kozo, JCCH xem Việt Nam, trong đó có TPHCM là điểm đến đầu tư hàng đầu.

Ông Kozo đánh giá cao các hoạt động văn hóa, xã hội do JCCH phối hợp với các ban ngành TPHCM tổ chức hàng năm và nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời cho biết sắp tới, JCCH sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động xã hội, thể thao để tăng kết nối JCCH với người dân TPHCM.

Tin cùng chuyên mục