TPHCM mong muốn kết nối doanh nghiệp với thị trường Kuwait

Ngày 17-12 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại đất nước Kuwait.

Tham gia chuyến công tác còn có các ĐBQH: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Theo đó, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait. Đại sứ Ngô Toàn Thắng cùng các cộng sự đã tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, đại sứ Ngô Toàn Thắng thông tin với đoàn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Kuwait.

Cụ thể, Việt Nam và Kuwait đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976, đến năm 1993 thành lập văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Kuwait và đến năm 2003 thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait. Tính đến năm 2022, thương mại hai nước đạt 5,5 tỷ USD, trong đó, nhiều mặt hàng thủy sản, may mặc, điện tử, nông sản, đồ gỗ… của Việt Nam được xuất khẩu sang Kuwait. Về lao động, hiện có khoảng 400 lao động Việt Nam đang làm việc tại Kuwait, chủ yếu là lao động có tay nghề, tham gia các lĩnh vực hàng không, dầu khí, xây dựng, làm đẹp…

17-12-doan-dbqh-tphcm-tham-lam-viec-voi-dai-su-quan-viet-nam-tai-kuwait-2-3454.jpg
Đoàn ĐBQH TPHCM làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait

Đại sứ cũng chia sẻ về công tác của các đại sứ tại Kuwait, những thuận lợi và cả khó khăn còn gặp phải trong nhiệm kỳ công tác. Đại sứ gửi gắm một số nội dung để Đoàn ĐBQH TPHCM đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có những chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp các đại sứ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.

Đại sứ Ngô Toàn Thắng cũng đánh giá cao TPHCM - nơi đăng cai tổ chức sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế - ITE; đồng thời khẳng định sẽ quảng bá mạnh mẽ sự kiện trên đến các doanh nghiệp tại Kuwait.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Đại sứ Ngô Toàn Thắng và các cộng sự dành cho đoàn. Đồng chí khẳng định, sẽ ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của đồng chí đại sứ và gửi gắm đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, tháo gỡ.

Thông tin thêm tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đã chia sẻ khái quát tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2023. Trong đó, kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục có sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, với điểm sáng là lĩnh vực công nghiệp, giao thông, du lịch tăng trưởng mạnh, đạt 5 triệu khách quốc tế. Thành phố cũng tập trung giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động.

Dù vậy, thành phố cũng gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023. Thu ngân sách thành phố giảm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, lĩnh vực xuất nhập khẩu và đầu tư cũng giảm mạnh.

17-12-doan-dbqh-tphcm-tham-lam-viec-voi-dai-su-quan-viet-nam-tai-kuwait-6175.jpg
Các ĐBQH chụp hình lưu niệm cùng Đại sứ Ngô Toàn Thắng

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã xác định các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trên, như do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới dẫn đến đơn hàng không có, doanh nghiệp gặp khó khăn trong đầu ra sản phẩm. Trước tình hình đó, thành phố có nhiều giải pháp, như lập các tổ công tác để kiểm tra, giám sát các dự án nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đồng thời tìm giải pháp để mở rộng thị trường trong nước.

Nhấn mạnh Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo, đồng chí Dương Ngọc Hải khẳng định, TPHCM rất chủ động, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai có hiệu quả nghị quyết trên.

TPHCM kỳ vọng, Nghị quyết 98 sẽ tiếp tục giúp TPHCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong đó, TPHCM tập trung phát triển mạnh mẽ lĩnh vực giao thông, chỉnh trang hạ tầng đô thị, logistics, chuyển đổi số, khoa học – công nghệ… Điểm qua một số dự án lớn TPHCM đang triển khai trên cơ sở áp dụng Nghị quyết 98 như Vành đai 3, Cao tốc TPHCM - Mộc Bài; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; các tuyến đường sắt đô thị; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam… Với chính sách đặc thù Trung ương dành cho TPHCM cùng mối quan hệ song phương hai nước Việt Nam – Kuwait được thiết lập từ rất sớm, đồng chí mong muốn Đại sứ Ngô Toàn Thắng cùng các cộng sự tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tại TPHCM tiếp cận thị trường Kuwait và kết nối xuất khẩu lao động, nhất là lao động có tay nghề sang làm việc tại Kuwait.

* Cùng ngày, đoàn có cuộc làm việc với bà Suzanne A.al-Bustan, Phó Trưởng khoa phụ trách các vấn đề học thuật, nghiên cứu và sau đại học thuộc Đại học Kuwait. Bà Suzanne A.al-Bustan thông tin về các khoa tại Đại học Kuwait, các chính sách về học bổng cho sinh viên, du học sinh…

6hh03003-8538.jpg
Toàn đoàn chụp hình lưu niệm cùng các đại sứ Việt Nam tại Kuwait

Thay mặt đoàn, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cũng thông tin với bà Suzanne A. al-Bustan về lĩnh vực giáo dục tại TPHCM với mạng lưới hơn 60 đại học, trường đại học. Đồng chí mong muốn, Đại học Kuwait sẽ mở rộng các chính sách để thu hút sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực thế mạnh của Kuwait như dầu khí; đồng thời khẳng định, sẽ giới thiệu đến các sinh viên theo đạo Hồi tại Việt Nam có nhu cầu du học tại Kuwait tìm hiểu.

Tiếp đó, đoàn đến thăm quan một số hợp tác xã thương mại có kinh doanh sản phẩm thủy sản, nông sản của Việt Nam như chanh, dừa tươi, cá basa, tôm...

6hh03083-9085.jpg
ĐBQH TPHCM tham quan khu vực bày bán sản phẩm có nguồn gốc tại TPHCM

Trước đó, đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Viện tiểu đường Dasman - viện tiểu đường lớn nhất khu vực và thăm Bệnh viện Royal Hayatt - bệnh viện tư lớn nhất Kuwait.

Tại đây, đoàn tìm hiểu hoạt động của Bệnh viện Royal Hayatt và Viện Dasman. Thay mặt đoàn, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ nhiều thông tin về nền y học Việt Nam cũng như giới thiệu về mô hình hoạt động, chất lượng nghiên cứu, khám, chữa bệnh của các viện, bệnh viện lớn tại TPHCM và Việt Nam. Đồng chí mời gọi lãnh đạo hai đơn vị trên đến tham quan, nghiên cứu đầu tư vào y tế Việt Nam để cùng hợp tác phát triển.

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và Kuwait của Đoàn ĐBQH TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, qua các cuộc làm việc, các đại biểu đã tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động và quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch.

Đoàn cũng có thêm các thông tin về mô hình tổ chức của Quốc hội, chính phủ, chính quyền các cấp; vai trò của chính quyền địa phương trong điều hành phát triển kinh tế, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội. Cụ thể là vai trò của Quốc hội trong giám sát; vai trò và hoạt động của các Hiệp hội du lịch; vai trò của đồng bào người Hồi giáo trong đời sống tinh thần, văn hóa ở hai nước.

Từ những kinh nghiệm trên, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ nghiên cứu, kiến nghị Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh có nhiều nét tương đồng với TPHCM như Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ và Kuwait, cũng như có các chính sách để thu hút khách đến TPHCM từ hai thị trường này. Đoàn cũng kiến nghị TPHCM nghiên cứu kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đô thị, phát triển hạ tầng giao thông đô thị tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; trong tổ chức hoạt động, quản lý và khai thác bảo tàng; xúc tiến thương mại hàng hóa, đặc biệt ở Kuwait.

Với đề nghị của Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ về việc Việt Nam và TPHCM cần có bản ghi nhớ hợp tác phát triển, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ nghiên cứu, kiến nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam nghiên cứu, hợp tác với Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ; đề xuất Bộ VHTT-DL nghiên cứu và tăng cường hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại hai nước...

Tin cùng chuyên mục