TPHCM phát triển chuỗi cung ứng với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ

Chiều 24-3, tại TP Vinh (Nghệ An), UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị kết nối giao thương với 9 địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ, gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Lãnh đạo TPHCM và các tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị, địa phương. Ảnh: DUY CƯỜNG
Lãnh đạo TPHCM và các tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa các đơn vị, địa phương. Ảnh: DUY CƯỜNG

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, sự phát triển của TPHCM luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước. Sở Công thương TPHCM tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối cung - cầu sản phẩm, đặc biệt là các địa phương kết nghĩa với TPHCM. Trong đó, đẩy mạnh kết nối trực tuyến, chủ động nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường để chia sẻ với các địa phương; đẩy mạnh kết nối theo chuyên đề, theo thị trường; đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện, phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả. Các địa phương cũng cần có giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có giải pháp ứng dụng KHCN; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại tại các thị trường, đặc biệt là thị trường TPHCM.

Tại hội nghị, hệ thống phân phối của TPHCM và doanh nghiệp của 9 tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.

Tin cùng chuyên mục