TPHCM quyên góp 76 tỷ đồng cho chương trình "Vì Trường Sa xanh"

Ngày 17-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì hội nghị. Cùng dự có: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan; Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Ngô Văn Luận.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện thông tin về tình hình biển, đảo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện thông tin về tình hình biển, đảo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện đã thông tin về tình hình biển, đảo thời gian qua; kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện nhấn mạnh, công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, đảng viên; chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát động chương trình "Vì Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh” để huy động mọi nguồn lực để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại rau xanh, cây xanh, đặc biệt là cây chắn sóng... tăng mật độ che phủ cây xanh trên các đảo. Qua đó, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, không gian xanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân yên tâm sinh sống, công tác, giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến, TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là “Thành phố cùng cả nước – Vì cả nước” thể hiện qua nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh, nhất là đã vận động tốt việc ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để chăm lo hậu phương quân đội, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều có diện tích nhỏ, chất đất chủ yếu là cát và san hô vụn, chịu khí hậu khắc nghiệt, nóng, ẩm, do vậy, việc trồng cây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc trồng cây xanh xây dựng cảnh quan được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảo.

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã phát động thực hiện “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 2023 - 2025. TPHCM tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để thực hiện Chương trình “Vì Trường Sa xanh” giai đoạn 2023 – 2025.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đồng hành cùng các chiến sĩ trên đảo trồng và chăm sóc cây xanh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân thành phố và đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa xanh” thông qua việc ủng hộ kinh phí và đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tin tưởng, khát vọng “Vì Trường Sa xanh” sẽ được hiện thực hóa từ chính nỗ lực, quyết tâm của quân dân trên các đảo, cùng với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để Trường Sa luôn thắm sắc xanh. Qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ giữ vững niềm tin, an tâm công tác, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tặng hoa cảm ơn đơn vị đã đóng góp chương trình "Trường Sa xanh". Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình được tiến hành trong giai đoạn 2023 – 2025 với số tiền 76 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ sẽ được trao tặng nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa hàng năm.

Ngay tại hội nghị, chương trình đã nhận được sự đóng góp của các đơn vị với số tiền hơn 19,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Đoàn đại biểu TPHCM sẽ thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/14 trao tặng kinh phí 20 tỷ đồng để mua các cây giống, hạt giống rau, vật tư, phân bón để trồng, chăm sóc cây xanh trên các đảo; xây dựng các vườn tăng gia tập trung...

Thông tin đóng góp, ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa xanh”:

- Bằng tiền mặt: tại Cơ quan Ủy ban MTTQViệt Nam TPHCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1.

- Bằng phương thức chuyển khoản: Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, số tài khoản:118000048170, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục