TPHCM sớm triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, ngay trong tháng 1, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam bộ.

Ngày 3-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết quả của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: M.H

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: M.H

Phát biểu tại điểm cầu TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng khi năm 2022, các cơ quan Trung ương đã chủ động, kịp thời, sát thực tiễn trong ban hành chủ trương, phản ứng chính sách và điều hành.

Theo đồng chí, Thủ tướng và Chính phủ đã điều hành tập trung, quyết liệt, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là những dự án lớn, vụ việc kéo dài. Nếu không có sự quyết liệt này, chắc chắn các dự án cao tốc Bắc-Nam, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, Vành đai 3 chưa thể triển khai trong thời gian qua.

“Chúng tôi cho đây là một yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi tình hình có chuyển biến rất mau lẹ khó lường, khác xa đầu năm, sự linh hoạt, kịp thời này thực sự có ý nghĩa”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Trước hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi điểm lại kết quả của TPHCM trong năm 2022 phục hồi mạnh mẽ, đạt quy mô và tốc độ như trước dịch: GRDP tăng 9,03%, tăng hơn so với năm 2019 hơn 138.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 26,5% cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM đã tập trung quyết liệt giải quyết khó khăn vướng mắc kéo dài của các dự án đầu tư, dự án sản xuất, từ đó khơi thông nguồn vốn, tạo niềm tin rất lớn cho thị trường, cho xã hội.

TPHCM cũng đã đầu tư có tập trung, có nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong cải cách hành chính. TPHCM cũng lần đầu tiên đo lường được sự đóng góp của kinh tế số, chiếm 15,3% GRDP của thành phố. Các hoạt động văn hóa xã hội, đối ngoại phục hồi rất tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đồng thời tạo động lực tích cực trong xã hội về khả năng phục hồi mạnh mẽ của cả nước và thành phố sau dịch.

Về kế hoạch năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau hội nghị này sẽ hoàn thiện, bổ sung các giải pháp để triển khai ngay từ đầu năm với tinh thần quyết tâm cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023.

Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền TPHCM bày tỏ vui mừng và cảm ơn Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí cho biết, ngay trong tháng 1, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam bộ. TPHCM cũng sẽ tích cực phối hợp với các Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 vào kỳ họp Quốc hội tháng 5-2023.

Từ thực tiễn của TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, việc tiến hành các giải pháp để ổn định thị trường tài chính, bất động sản là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo đồng chí, khi tiến hành cũng cần xây dựng được niềm tin của thị trường bằng các giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, trong điều hành lãi suất cũng cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Bởi nhiều doanh nghiệp cho rằng lãi suất đang rất cao, ảnh hưởng khả năng sản xuất, đầu tư, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Văn Mãi nêu kiến nghị của TPHCM về việc Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ở các lĩnh vực như dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử. Việc này vừa để thúc đẩy sản xuất, vừa đảm bảo việc làm, an sinh xã hội. Hiện TPHCM và khu vực Đông Nam bộ bị ảnh hưởng khá nhiều.

TPHCM cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm tháo gỡ khó khăn kéo dài cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh để khơi thông nguồn vốn, tăng niềm tin của thị trường, của xã hội. Trong đó có những tồn đọng mà Thành phố đã báo cáo.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo để Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 vừa ban hành, đồng thời sớm hoàn thành hồ sơ để trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thay Nghị quyết 54.

Tin cùng chuyên mục