TPHCM: Tập trung chuẩn bị phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán chu đáo

Chiều 25-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở TT-TT TPHCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Các đồng chí: Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM cùng chủ trì.

hopbao-7375.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Tổ chức lễ và sự kiện, Sở VH-TT TPHCM cho biết, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp UBND TPHCM tổ chức chương trình Xuân quê hương “Thành phố Hồ Chí Minh - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”. Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến 2-2 (nhằm ngày 22, 23 âm lịch).

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thường niên như: Chợ hoa tết “Trên bến, dưới thuyền”; Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật…

Ngoài ra, đêm 9-2 (30 âm lịch) và đêm 10-2-2024 (Mùng 1 Tết Nguyên đán), Sở dự kiến lần lượt tổ chức các chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Giáp Thìn - Mừng Đảng quang vinh” tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Quận 12, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè…

So với năm 2023, TPHCM tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại huyện Củ Chi, 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Tại họp báo, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, hiện hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của virus SARS-CoV-2 tại TPHCM.

Đánh giá về nguy cơ lây lan dịch Covid-19, bà Nga cho biết, trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, việc giao lưu, đi lại tăng mạnh sẽ có nguy cơ gia tăng số ca mắc và nhập viện do Covid-19. Không chỉ Covid-19, những bệnh lây qua đường hô hấp cũng có khả năng tăng cao. Vì vậy, đối với những người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh lý nền... việc tăng cường các biện pháp tự bảo vệ như tiêm vaccine phòng Covid-19, quản lý tốt bệnh nền là hết sức quan trọng.

ba-nga-8594.jpg
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh hiện nay, HCDC khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở… Người thuộc nhóm nguy cơ cần được tiêm chủng đầy đủ vaccine , kể cả vaccine ngừa Covid-19 và những loại vaccine khác như phế cầu, viêm hô hấp.

Về công tác tiêm chủng, hiện TPHCM đã được nhận nguồn vaccine ngừa Covid-19 do Bộ Y tế cung cấp, cũng như duy trì tổ chức tiêm chủng hàng ngày tại các trạm y tế trên toàn thành phố.

Buổi họp báo cũng cung cấp các thông tin về kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2024. Đại diện Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông dự báo tình hình phục vụ khách tăng khoảng 10% so với năm trước. Bến xe sẽ tổ chức bán vé trước trên một số tuyến đường có nhu cầu tăng đột biến, các tuyến đường có nhu cầu của hành khách nhưng đơn vị vận tải không có phương tiện đưa vào phục vụ.

Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn dự báo lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng từ ngày 2 đến 7-2-2024; khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán.

Đối với Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, dự báo lượng xe dịp Tết Nguyên đán tăng trên 7% và lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023. Đợt cao điểm từ ngày 6 đến 8-2-2024, Bến xe Miền Tây bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ đối với đơn vị ủy thác bến bán vé và 24/24 đối với đơn vị tự bán vé.

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn mở thêm 1-3 cửa bán vé phục vụ hành khách, thời gian bán vé tết từ ngày 31-1 đến 9-2-2024. Ngoài ra, công ty cũng đã thông báo đến các phương tiện vận tải hành khách của đơn vị mình không được lợi dụng ngày tết để có những hành vi như: Tăng giá vé quá quy định, chở khách vượt quá số ghế cho phép; lôi kéo hành khách…

Các công ty đều có thông báo điều chỉnh giá cước tăng không quá 40 - 60% cho các chuyến vận tải hành khách.

Tin cùng chuyên mục