TPHCM thể hiện sự cam kết với doanh nghiệp công nghệ thông tin

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo: Sở TT-TT, Hội Tin học TPHCM và các sở ngành liên quan lên chương trình ngay trong quý II năm nay để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư CNTT và cả chương trình quảng bá CNTT của TPHCM ra quốc tế.

Ngày 17-3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo Thành phố với doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu: TPHCM muốn lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp trên tinh thần nói thẳng nói thật và với những gì trong thẩm quyền của mình, TPHCM có thể sửa ngay.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Tại hội nghị, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, kế hoạch năm 2023 với Chủ đề về chuyển đổi số năm 2023 là Dữ liệu số và theo đó, cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số… đây là các lĩnh vực mà thành phố mong muốn các doanh nghiệp CNTT TPHCM có sự chung tay tham gia để hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM hiện đại và phát triển bền vững.

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Trên tinh thần đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lữ Hồng Chương, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty MiSa đi thẳng vào vấn đề: “Xin được phép kiến nghị, MiSa muốn thu hút 2.000 nhân sự chuyên về các ứng dụng số, nội dung số nhưng rất khó tìm địa điểm để xây dựng hạ tầng, trong khi đất ở Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) còn nhiều và chúng tôi đã hai lần làm công văn đề nghị đầu tư nhưng không thấy SHTP trả lời nên qua đây rất mong lãnh đạo TPHCM có ý kiến chỉ đạo".

Còn ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT nêu thực trạng: Trong vài năm gần đây, nhân lực CNTT thiếu hụt, thể hiện qua tỷ lệ nghỉ việc 25% nhưng tốc độ tăng lương 10%, điều này phản ánh nhu cầu của thị trường nên muốn phát triển, doanh nghiệp CNTT phải tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, là vấn đề cần tháo gỡ.

Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG
Đại diện doanh nghiệp CNTT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM cũng có các ý kiến góp ý. Bà Nguyễn Thị Điệp, Giám đốc vận hành Công ty DIGI-TEXX Việt Nam nêu: Mỗi khi chúng tôi tham gia vào dự án nhà nước gặp ngay rào cản là công ty nước ngoài, dù hiện nay công ty của chúng tôi có hàng ngàn kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại TPHCM, sản phẩm xuất đi khắp các nơi trên thế giới. Rất mong thành phố xem xét lại vấn đề cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các dự án công của TPHCM".

Ông Nguyễn Bá Quỳnh, Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Hitachi Vantara Việt Nam thẳng thắn đề nghị: TPHCM nói và làm rất nhiều về công nghệ nhưng tôi đề nghị làm những việc thấy rõ giá trị sử dụng, khai thác. Như với chính sách phát triển AI tại TP, tôi đề nghị thành phố có chính sách phát triển. AI như một dịch vụ, như vậy thì lập tức các doanh nghiệp CNTT sẽ đầu tư, cung cấp các dịch vụ.

“TPHCM hiện có nhiều tập đoàn công nghệ hoạt động, đến tìm hiểu và thành phố nên tìm cách thu hút đầu tư đối với các tập đoàn này. Năm nay, TPHCM cần thực hiện thu hút đầu tư mạnh mẽ và cũng chú ý đến việc đưa doanh nghiệp CNTT của TPHCM ra nước ngoài mời gọi đầu tư”, ông Trần Phúc Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TMA Solutions góp ý.

Chủ tịch hội Tin học TPHCM Lâm Nguyễn Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch hội Tin học TPHCM Lâm Nguyễn Hải Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Tại Hội nghị, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch hội Tin học TPHCM (HCA) đã đề xuất thành phố cần có chương trình làm mới lại hoạt động CNTT, như chương trình xem TPHCM là điểm đến toàn cầu trong lĩnh vực CNTT và tiếp đó có chương trình tiếp thị CNTT ra toàn cầu.

“Trước đây, TPHCM làm rất tốt việc này nhưng trong thời gian gần đây, các chương trình này đã mai một dần… Chúng ta cần vực dậy lại vị thế doanh nghiệp CNTT của TPHCM ở thị trường quốc tế”, ông Lâm Nguyễn Hải Long chia sẻ thêm.

Với các ý kiến của doanh nghiệp CNTT nêu ra tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo: Sở TT-TT, Hội Tin học TPHCM và các sở ngành liên quan lên chương trình ngay trong quý II năm nay, để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư CNTT và cả chương trình quảng bá CNTT của TPHCM ra quốc tế.

“Với các chương trình liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, thành phố sẽ làm việc với các trường đại học và Đại học Quốc gia TPHCM để có kế hoạch phát triển nhân lực CNTT dài hơi và làm việc với Bộ GD-ĐT để có chỉ tiêu tốt hơn trong đào tạo nhân lực CNTT tại TPHCM”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh. Các vấn đề khác, thành phố sẽ sớm cùng các sở ngành có hướng xử lý hợp lý với thực tế.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cảm ơn các doanh nghiệp CNTT đã đóng góp ý kiến và qua đây cũng chỉ đạo, các sở ngành liên quan tập trung tất cả ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, từ đó tập hợp thành văn bản để trả lời cho doanh nghiệp, thể hiện sự cam kết của TP với doanh nghiệp CNTT, cùng nhau đồng hành vì sự phát triển của TPHCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục