TPHCM tiếp nhận gần 56 tỷ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022

Trưa 20-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao thư cảm ơn cho các tổ chức, cá nhân
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao thư cảm ơn cho các tổ chức, cá nhân

Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của 2 cá nhân và 20 đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ gần 56 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022.

TPHCM tiếp nhận gần 56 tỷ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 1 Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trao bảng ủng hộ cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức

Cụ thể, Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ủng hộ 10 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ủng hộ 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ủng hộ 7,5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise ủng hộ 5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ủng hộ 3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh ủng hộ 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TPHCM ủng hộ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ủng hộ 2 tỷ đồng, Công ty TNHH Nestle Việt Nam ủng hộ 1,2 tỷ đồng, Công đoàn Viên chức TPHCM ủng hộ 231 triệu đồng, Tổng Công ty Điện lực TPHCM ủng hộ 200 triệu đồng, Quỹ từ thiện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ủng hộ 200 triệu đồng…

TPHCM tiếp nhận gần 56 tỷ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 ảnh 2 Đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM trao bảng ủng hộ Qũy vì người nghèo TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu ghi nhận, cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Đồng chí cho rằng, những đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân - bằng tình cảm, tấm lòng sẻ chia đã giúp cho TPHCM có thêm nguồn lực để thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là tạo điều kiện để người dân được hưởng một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục