TPHCM tiếp tục rà soát, hỗ trợ xây nhà cho hộ dân khó khăn

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TPHCM.

Khởi công sửa nhà cho người dân tại huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khởi công sửa nhà cho người dân tại huyện Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, TPHCM có 325 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn 8 quận, huyện. Trong quá trình thực hiện và tiếp tục phối hợp rà soát cùng với MTTQ Việt Nam quận, huyện, TP Thủ Đức, đã điều chỉnh bổ sung nâng tổng số hộ cần xây và sửa chữa nhà là 330 hộ trên địa bàn thành phố.

Đến nay, TPHCM đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 330/330 căn nhà đạt tỷ lệ 100% với tổng kinh phí 23 tỷ 516 triệu đồng. Trong đó, kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hơn 20 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn vận động của quận, huyện số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”, UBND TPHCM đã quyết định chi ngân sách năm 2025 để hỗ trợ kinh phí thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh: Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre và Lào Cai, với số tiền 209 tỷ đồng.

Về mức kinh phí hỗ trợ, theo quy định của Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM thống nhất thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa là 80 triệu đồng/căn (riêng huyện Cần Giờ, Nhà Bè là 90 triệu đồng/căn); xây dựng nhà tình thương là 60 triệu đồng/căn (riêng huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè là 70 triệu đồng/căn). Đối với kinh phí để sửa chữa nhà tình nghĩa tối đa không quá 64 triệu đồng/căn (riêng huyện Cần Giờ, Nhà Bè: tối đa không quá 72 triệu đồng/căn); đối với nhà tình thương thì tối đa không quá 48 triệu đồng/căn (riêng huyện Cần Giờ, Nhà Bè: tối đa không quá 56 triệu đồng/căn). Trường hợp những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp có thể chủ động kêu gọi, vận động hỗ trợ thêm kinh phí thông qua Quỹ “Vì người nghèo” địa phương, tuy nhiên kinh phí hỗ trợ không vượt quá 200% định mức xây dựng nhà và không quá 150% định mức sửa chữa nhà.

Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục rà soát và huy động các nguồn để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục vận động các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương và hỗ trợ các tỉnh, thành khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Tin cùng chuyên mục