- Chia cổ tức là cách để giữ cổ đông, chứ không chắc mọi hoạt động phía sau đều suôn sẻ. Tỷ giá tăng vẫn là thứ khó, bởi Ngân hàng Nhà nước phải hút bớt tiền trên thị trường về để điều hành tỷ giá. Dòm lãi suất qua đêm gần đây nhích lên, có thể dự báo rằng sắp tới lãi suất huy động cũng tăng trở lại. Lãi suất huy động cũng sẽ kéo lãi cho vay tăng thêm.
- Tại sao lãi suất không đứng yên mà luôn nhúc nhích?
- Tăng lãi suất sẽ góp phần kiềm chế tỷ giá. Nhưng lãi suất cho vay mắc hơn sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và thị trường bất động sản. Ở chiều ngược lại, đồng nội tệ yếu lại có lợi cho xuất khẩu. Mặt khác, cả năm qua lãi suất đã được Ngân hàng Nhà nước ghìm lại để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Thực tế khác đi, lãi suất cũng sẽ quay xe điều chỉnh.
- Những thay đổi này hẳn sẽ gây khó cho làm ăn?
- Biên lãi ròng của các nhà băng thời gian qua đã giảm. Họ là tổ chức kinh doanh tiền, phải tìm cách cải thiện lợi nhuận. Biến động về thuế đối ứng gần đây cũng khiến chi phí của nhà băng tăng lên. Khi lãi suất tăng, cả nhà băng, doanh nghiệp và người tiêu dùng phải cùng sẻ chia áp lực.