Trạm phẫu tiền phương năm xưa trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

Trạm phẫu tiền phương đặt tại làng Pinh, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi đây được lựa chọn là căn cứ phía sau của nhiều đơn vị cấp sư đoàn trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc…

Trạm phẫu tiền phương được xây dựng từ những năm 1979-1989. Trong đó, dãy nhà Bình Trị Thiên được Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 xây dựng năm 1988. Các Sư đoàn, Trung đoàn qua các thời kỳ đã đóng ở đây gồm F313, F314, F356, F312, F325, F31… cùng nhiều đơn vị khác.

Các dãy nhà chỉ huy cấp sư đoàn, trung đoàn, trạm phẫu tiền phương năm xưa giờ đã nhuốm màu thời gian. Nơi đây là một di tích lịch sử văn hóa tại địa phương.

>> Một số hình ảnh dấu tích trạm phẫu tiền phương năm xưa:

Làng Pinh nằm ở Tây Bắc thành phố Hà Giang, phía dưới cửa khẩu Thanh Thủy

Làng Pinh nằm ở Tây Bắc thành phố Hà Giang, phía dưới cửa khẩu Thanh Thủy

Làng Pinh được biết đến từ những năm 1984-1988 khi chiến tranh biên giới diễn ra. Do địa hình hiểm trở vừa an toàn, vừa là điểm cuối cùng của các phương tiện vận chuyển cơ giới nên Làng Pinh được chọn làm hậu cứ của bộ đội ta

Làng Pinh được biết đến từ những năm 1984-1988 khi chiến tranh biên giới diễn ra. Do địa hình hiểm trở vừa an toàn, vừa là điểm cuối cùng của các phương tiện vận chuyển cơ giới nên Làng Pinh được chọn làm hậu cứ của bộ đội ta

Với diện tích chỉ vài trăm mét vuông dọc theo sườn núi đá, được bố trí rất nhiều bộ phận công tác như: sở chỉ huy, kho hậu cần, trạm phẫu, điểm dừng chân của quân ra, quân vào…

Với diện tích chỉ vài trăm mét vuông dọc theo sườn núi đá, được bố trí rất nhiều bộ phận công tác như: sở chỉ huy, kho hậu cần, trạm phẫu, điểm dừng chân của quân ra, quân vào…

Bên trong Trạm phẫu tiền phương, hiện cây cối mọc xanh tươi, che đi những vết tường đổ

Bên trong Trạm phẫu tiền phương, hiện cây cối mọc xanh tươi, che đi những vết tường đổ

Với diện tích chỉ vài trăm mét vuông dọc theo sườn núi đá, được bố trí rất nhiều bộ phận công tác như: sở chỉ huy, kho hậu cần, trạm phẫu, điểm dừng chân của quân ra, quân vào…

Với diện tích chỉ vài trăm mét vuông dọc theo sườn núi đá, được bố trí rất nhiều bộ phận công tác như: sở chỉ huy, kho hậu cần, trạm phẫu, điểm dừng chân của quân ra, quân vào…

Từ đây bộ đội ta có thể xuất phát đi các hướng của mặt trận, nhất là hướng Thanh Hương, Nậm Ngặt, các điểm cao 1509, 772, 468…

Từ đây bộ đội ta có thể xuất phát đi các hướng của mặt trận, nhất là hướng Thanh Hương, Nậm Ngặt, các điểm cao 1509, 772, 468…

Đây là một khu di tích, là điểm đến tham quan mang dấu ấn lịch sử một thời

Đây là một khu di tích, là điểm đến tham quan mang dấu ấn lịch sử một thời

Người dân làng Pinh hàng ngày đi làm qua khu di tích Trạm phẫu tiền phương

Người dân làng Pinh hàng ngày đi làm qua khu di tích Trạm phẫu tiền phương

Tin cùng chuyên mục